+Aa-
    Zalo

    Tin tức dự báo thời tiết hôm nay 12/12: Bắc Bộ đón không khí lạnh tăng cường

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay 12/12/2021. Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên báo Đời Sống & Pháp luật.

    Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 12/12, không khí lạnh tăng cường sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc.

    Đến chiều và tối cùng ngày, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các nơi ở phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

    Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên trong ngày 12/12, Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác. Khu vực Thanh Hóa đến Khánh Hòa kết hợp với hoạt động của trường gió Đông trên cao nên có mưa, mưa rào và có nơi có dông.

    Riêng khu vực Hà Nội ngày 12/12 có lúc có mưa nhỏ, từ đêm trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-16 độ.

    tin tuc du bao thoi tiet hom nay 12 12 2021 01
    Không khí lạnh tăng cường sẽ ảnh hướng đến khu vực Bắc Bộ vào ngày 12/12. Ảnh minh họa

    Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 12/12:

    Thủ đô Hà Nội

    Nhiều mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi, ngày có mưa và mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét.

    Nhiệt độ thấp nhất: 17-19 độ.

    Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ.

    Phía Tây Bắc Bộ

    Nhiều mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi, từ gần sáng ngày mai có mưa và mưa nhỏ rải rác. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét, có nơi rét đậm.

    Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, riêng khu Tây Bắc 12-15 độ.

    Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ, có nơi trên 25 độ.

    Phía Đông Bắc Bộ

    Nhiều mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi, từ gần sáng ngày mai có mưa và mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

    Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ; vùng núi có nơi dưới 15 độ.

    Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ, riêng đồng bằng 22-25 độ.

    Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế

    Nhiều mây, đêm có mưa rải rác; ngày có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Đêm trời rét.

    Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ.

    Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ.

    Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

    Phía Bắc nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào rải rác, ngày có mưa, mưa rào và có nơi có dông; phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3, riêng vùng ven biển từ chiều mai gió đông bắc mạnh dần lên cấp 4-5.

    Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, phía Nam có nơi trên 23 độ

    Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, riêng phía Nam 28-30 độ.

    Khu vực Tây Nguyên

    Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét.

    Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, có nơi dưới 14 độ.

    Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.

    Khu vực Nam Bộ

    Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

    Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, riêng miền Đông có nơi dưới 20 độ.

    Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

    Hoa Vũ (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-du-bao-thoi-tiet-hom-nay-12-12-2021-bac-bo-don-khong-khi-lanh-tang-cuong-a522133.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan