+Aa-
    Zalo

    Tin tức dự báo thời tiết hôm nay 12/3: Hà Nội có mưa nhỏ, đêm và sáng trời lạnh

    • DSPL
    ĐS&PL Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay 12/3/2022. Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên báo Đời Sống & Pháp luật.

    Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 12/3:

    Thủ đô Hà Nội

    Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa phùn và sương mù rải rác, sau có mưa nhỏ vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

    Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ.

    Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ.

    tin tuc du bao thoi tiet hom nay 12 3 2022 ha noi co mua nho dem va sang troi lanh 01
    Hà Nội mưa nhỏ, đêm và sáng trời lạnh. Ảnh minh họa

    Phía Tây Bắc Bộ

    Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, sau có mưa nhỏ vài nơi, riêng khu vực Điện Biên - Lai Châu trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời lạnh.

    Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, có nơi dưới 18 độ.

    Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ; riêng khu vực Điện Biên - Lai Châu 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

    Phía Đông Bắc Bộ

    Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rá, sau có mưa nhỏ vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét.

    Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ.

    Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ.

    Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

    Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

    Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.

    Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, phía Nam có nơi trên 28 độ.

    Khu vực Đà Nẵng Đến Bình Thuận

    Có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió bắc đông bắc cấp 2-3, riêng phía Nam cấp 3-4.

    Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 20-23 độ, phía Nam có nơi trên 23 độ.

    Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 28-31 độ, phía Nam có nơi trên 31 độ.

    Khu vực Tây Nguyên

    Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

    Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ.

    Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

    Khu vực Nam Bộ

    Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

    Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.

    Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, Miền Đông có nơi trên 34 độ.

    Hoa Vũ (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-du-bao-thoi-tiet-hom-nay-12-3-2022-ha-noi-co-mua-nho-dem-va-sang-troi-lanh-a530833.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan