+Aa-
    Zalo

    Tin tức dự báo thời tiết hôm nay 18/7: Ảnh hưởng bão số 1, nhiều nơi mưa lớn

    (ĐS&PL) - Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay 18/7/2023. Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên báo Đời Sống & Pháp luật.

    Theo tin tức dự báo thời tiết từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 17/7 đến ngày 19/7, ở khu vực Đông Bắc, Việt Bắc có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-300mm, cục bộ có nơi trên 400mm; khu vực Tây Bắc, vùng đồng bằng Bắc Bộ có mưa to với tổng lượng mưa từ 150-250mm, có nơi trên 250mm; Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

    Từ chiều tối ngày 17-19/7, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 150mm.

    tin tuc du bao thoi tiet hom nay 18 7 2023 anh huong bao so 1 nhieu noi mua lon
    Tin tức dự báo thời tiết hôm nay 18/7: Ảnh hưởng bão số 1, nhiều nơi mưa lớn

    Dự báo thời tiết ngày 18/7:

    Hà Nội

    Nhiệt độ thấp nhất : 25-27 độ.

    Nhiệt độ cao nhất : 35-36 độ, có nơi trên 36 độ.

    Có mây, ngày nắng nóng; đêm có mưa rào và dông vài nơi, từ gần sáng ngày mai có mưa vừa, mưa to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3; từ gần sáng ngày mai gió mạnh dần lên cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

    Phía Tây Bắc Bộ

    Nhiệt độ thấp nhất : 25-28 độ, có nơi dưới 24 độ.

    Nhiệt độ cao nhất : 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.

    Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

    Phía Đông Bắc Bộ

    Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ.

    Nhiệt độ cao nhất : 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.

    Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; đêm có mưa rào và dông rải rác, từ gần sáng mai có mưa to đến rất to và có nơi có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3; từ gần sáng ngày mai gió mạnh dần lên cấp 3-4, riêng vùng ven biển khu vực từ Quảng Ninh đến Nam Định mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

    Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

    Nhiệt độ thấp nhất : 26-29 độ.

    Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ.

    Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

    Đà Nẵng Đến Bình Thuận

    Nhiệt độ thấp nhất : 26-29 độ.

    Nhiệt độ cao nhất : 32-35 độ, riêng phía Bắc có nơi trên 35 độ.

    Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

    Tây Nguyên

    Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ.

    Nhiệt độ cao nhất : 26-29 độ.

    Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

    XEM THÊM: 

    Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tập trung ứng phó với cơn bão số 1 - bão Talim

    4 sân bay có thể chịu ảnh hưởng từ cơn bão số 1 - bão Talim

    Nam Bộ

    Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ.

    Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

    Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

    Hoàng Yên(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-du-bao-thoi-tiet-hom-nay-18-7-2023-anh-huong-bao-so-1-nhieu-noi-mua-lon-a582585.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan