+Aa-
    Zalo

    Tin tức dự báo thời tiết hôm nay 18/9: Nhiều nơi cả nước có mưa rào và dông

    • DSPL
    ĐS&PL Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay 18/9/2022. Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên báo Đời Sống & Pháp luật.

    Dự báo chi tiết thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 18/9:

    Thủ đô Hà Nội

    Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

    Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.

    Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

    Phía Tây Bắc Bộ

    Nhiều mây, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

    Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi dưới 23 độ.

    Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

    Phía Đông Bắc Bộ

    Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

    Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

    Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

    tin tuc du bao thoi tiet hom nay 18 9 2022 nhieu noi ca nuoc co mua rao va dong 01
    Nhiều nơi trên cả nước có mưa rào và dông. Ảnh minh họa

    Khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế

    Nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía bắc có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

    Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

    Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

    Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận

    Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

    Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

    Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

    Khu vực Tây Nguyên

    Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

    Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.

    Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

    Khu vực Nam Bộ

    Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

    Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

    Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

    Hoa Vũ (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-du-bao-thoi-tiet-hom-nay-18-9-2022-nhieu-noi-ca-nuoc-co-mua-rao-va-dong-a551415.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan