+Aa-
    Zalo

    Tin tức dự báo thời tiết hôm nay 19/6/2022: Hà Nội ngày nắng gắt, chiều tối có mưa dông

    • DSPL
    ĐS&PL Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay 19/6/2022. Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên báo Đời Sống & Pháp luật.

    Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nắng nóng hiện nay ở khu vực Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 20/6, từ ngày 21/6 nắng nóng có xu hướng giảm dần. Ở khu vực Trung Bộ nắng nóng và nắng nóng gay gắt có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 22-23/6, sau giảm dần.

    Dự báo chi tiết thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 19/6

    Thủ đô Hà Nội

    Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nam đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

    Nhiệt độ thấp nhất: 28-30 độ.

    Nhiệt độ cao nhất: 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

    tin tuc du bao thoi tiet hom nay 19 6 2022 01
    Hà Nội chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ảnh minh họa

    Phía Tây Bắc Bộ

    Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

    Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ, có nơi dưới 24 độ.

    Nhiệt độ cao nhất: 34-37 độ, có nơi trên 37 độ; riêng Lai Châu-Điện Biên 31-34 độ.

    Phía Đông Bắc Bộ

    Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nam đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

    Nhiệt độ thấp nhất: 27-30 độ, vùng núi có nơi dưới 26 độ.

    Nhiệt độ cao nhất: 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.

    Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

    Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

    Nhiệt độ thấp nhất: 27-30 độ.

    Nhiệt độ cao nhất: 35-38 độ, có nơi trên 38 độ.

    Khu vực Đà Nẵng Đến Bình Thuận

    Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

    Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.

    Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 35-38 độ, có nơi trên 38 độ; phía Nam 32-35 độ.

    Khu vực Tây Nguyên

    Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

    Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ.

    Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

    Khu vực Nam Bộ

    Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

    Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.

    Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

    Hoa Vũ (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-du-bao-thoi-tiet-hom-nay-19-6-2022-ha-noi-ngay-nang-gat-chieu-toi-co-mua-dong-a541477.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan