+Aa-
    Zalo

    Tin tức dự báo thời tiết hôm nay 20/9: Hà Nội ban ngày nắng, chỉ số tia UV mức nguy hại

    (ĐS&PL) - Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay 20/9/2023. Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên báo Đời Sống & Pháp luật.

    Theo tin tức dự báo thời tiết từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo từ đêm 19 đến ngày 21/9, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực Tây Bắc và Việt Bắc đêm 19/9 có mưa rào rải rác và có nơi có dông; ngày nắng.

    Các khu vực khác, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối và tối có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

    Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

    tin tuc du bao thoi tiet hom nay 20 9 2023 ha noi ban ngay nang chi so tia uv muc nguy hai
    Tin tức dự báo thời tiết hôm nay 20/9: Hà Nội ban ngày nắng, chỉ số tia UV mức nguy hại. Ảnh minh họa

    Dự báo thời tiết ngày 20/9:

    Hà Nội

    Nhiệt độ thấp nhất : 25-27 độ.

    Nhiệt độ cao nhất : 32-34 độ.

    Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

    Phía Tây Bắc Bộ

    Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ, có nơi dưới 23 độ.

    Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

    Có mây, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông; ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

    Phía Đông Bắc Bộ

    Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ.

    Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ.

    Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi có mưa rào rải rác và có nơi có dông; ngày nắng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

    Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

    Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ.

    Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

    Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

    Đà Nẵng đến Bình Thuận

    Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ.

    Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

    Có mây, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

    Tây Nguyên

    Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ.

    Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ.

    Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông; ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

    Nam Bộ

    Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ.

    Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

    Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông; ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

    Nguyễn Linh

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-du-bao-thoi-tiet-hom-nay-20-9-2023-ha-noi-ban-ngay-nang-chi-so-tia-uv-muc-nguy-hai-a591755.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan