+Aa-
    Zalo

    Tin tức dự báo thời tiết hôm nay 21/6: Hà Nội nắng nóng 38 độ

    • DSPL
    ĐS&PL Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay 21/6/2022. Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên báo Đời Sống & Pháp luật.

    Dự báo chi tiết thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 21/6:

    Thủ đô Hà Nội

    Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

    Nhiệt độ thấp nhất : 27-29 độ.

    Nhiệt độ cao nhất : 36-38 độ.

    tin tuc du bao thoi tiet hom nay 21 6 2022 ha noi tiep tuc nang gat 01
    Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất 38 độ. Ảnh minh họa

    Phía Tây Bắc Bộ

    Có mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác; ngày nắng, riêng khu vực Hòa Bình có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

    Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, có nơi dưới 23 độ.

    Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ; riêng Hòa Bình 34-37 độ.

    Phía Đông Bắc Bộ

    Có mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực vùng núi có mưa rào và dông rải rác; ngày nắng, có nơi có nắng nóng, trung du và đồng bằng ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

    Nhiệt độ thấp nhất: 27-30 độ, vùng núi có nơi dưới 27 độ.

    Nhiệt độ cao nhất: 35-38 độ.

    Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

    Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

    Nhiệt độ thấp nhất: 27-30 độ.

    Nhiệt độ cao nhất: 35-38 độ, có nơi trên 38 độ.

    Khu vực Đà Nẵng Đến Bình Thuận

    Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

    Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.

    Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 35-38 độ, có nơi trên 38 độ; phía Nam 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

    Khu vực Tây Nguyên

    Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, tối nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

    Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ.

    Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

    Khu vực Nam Bộ

    Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, tối nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

    Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

    Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ.

    Hoa Vũ (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-du-bao-thoi-tiet-hom-nay-21-6-2022-ha-noi-nang-nong-38-do-a541670.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan