+Aa-
    Zalo

    Tin tức dự báo thời tiết hôm nay 22/1: Hà Nội tiếp tục có mưa, trời rét

    (ĐS&PL) - Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay 22/1/2022. Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên báo Đời Sống & Pháp luật.

    Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Hà Nội mưa rào. Gió nhẹ. Trời rét.

    Do ảnh hưởng của rãnh gió Tây trên cao nên ngày 22/1, ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 30-60mm/24h, có nơi trên 60mm/24h. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi.

    tin tuc du bao thoi tiet hom nay 22 1 ha noi tiep tuc co mua troi ret dpsl 1
    Dự báo thời tiết ngày 22/1, Hà Nội tiếp tục có mưa, trời rét. Ảnh minh họa 

    Dự báo chi tiết thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 22/1/2022:

    Hà Nội

    Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào. Gió nhẹ. Trời rét.

    Nhiệt độ thấp nhất: 14-16 độ.

    Nhiệt độ cao nhất: 18-20 độ.

    Phía Tây Bắc Bộ

    Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, sau có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

    Nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ, có nơi dưới 13 độ.

    Nhiệt độ cao nhất: 18-21 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 22 độ.

    Phía Đông Bắc Bộ

    Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

    Nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ, vùng núi có nơi dưới 13 độ.

    Nhiệt độ cao nhất: 17-20 độ, có nơi trên 20 độ.

    Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

    Nhiều mây, phía Bắc (Thanh Hóa- Nghệ An) đêm và sáng có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, phía Nam có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh.

    Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ.

    Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 19-22 độ, phía Nam 22-25 độ.

    Đà Nẵng Đến Bình Thuận

    Có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm và sáng trời lạnh.

    Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ.

    Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, riêng Ninh Thuận-Bình Thuận 29-31 độ.

    Tây Nguyên

    Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

    Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, có nơi dưới 15 độ.

    Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ.

    Nam Bộ

    Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

    Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ.

    Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

    Thủy Tiên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-du-bao-thoi-tiet-hom-nay-22-1-ha-noi-tiep-tuc-co-mua-troi-ret-a526462.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan