+Aa-
    Zalo

    Tin tức dự báo thời tiết hôm nay 22/7: Miền Bắc nắng trở lại

    (ĐS&PL) - Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay 22/7/2023. Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên báo Đời Sống & Pháp luật.

    Theo tin tức dự báo thời tiết từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều tối ngày 21/7 đến ngày 23/7, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 60-120mm, có nơi trên 180mm (mưa lớn tập trung vào chiều và đêm).

    tin tuc du bao thoi tiet hom nay 22 7 2023 mien bac nang tro lai
    Tin tức dự báo thời tiết hôm nay 22/7: Miền Bắc nắng trở lại

    Dự báo thời tiết ngày 22/7:

    Hà Nội

    Nhiệt độ thấp nhất : 26-28 độ.

    Nhiệt độ cao nhất : 32-34 độ.

    Có mây, đêm và sáng có lúc có mưa, mưa rào và dông, ngày trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3.

    Phía Tây Bắc Bộ

    Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ.

    Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ.

    Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

    Phía Đông Bắc Bộ

    Nhiệt độ thấp nhất : 25-28 độ, có nơi dưới 25 độ.

    Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ.

    Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực ven biển và Nam đồng bằng đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông nam cấp 2-3.

    Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

    Nhiệt độ thấp nhất : 25-28 độ.

    Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ.

    Phía Bắc có mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, sau có mưa rào và dông vài nơi; phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

    Đà Nẵng Đến Bình Thuận

    Nhiệt độ thấp nhất : 25-28 độ.

    Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

    Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

    Tây Nguyên

    Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ.

    Nhiệt độ cao nhất : 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

    Nhiều mây, chiều và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

    XEM THÊM: Bão Doksuri hoạt động ngoài khơi Philippines ít khả năng đi vào biển Đông

    Nam Bộ

    Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ.

    Nhiệt độ cao nhất : 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

    Nhiều mây, chiều và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

    Hoàng Yên(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-du-bao-thoi-tiet-hom-nay-22-7-2023-mien-bac-nang-tro-lai-a582581.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan