+Aa-
    Zalo

    Tin tức dự báo thời tiết hôm nay 22/8: Hà Nội nắng nóng 37 độ C

    ĐS&PL Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay 22/8/2021. Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên báo Đời Sống & Pháp luật.

    Theo tin tức từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của rìa phía Nam rãnh áp thấp có trục ở khoảng 25-28 độ Vĩ Bắc kết hợp với gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên ngày 22/8, ở khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; ở khu vực đồng bằng và trung du, Nam Sơn La và Hòa Bình có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến 50-60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-16 giờ.

    Khu vực Hà Nội: Ngày 22/8, có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến 55-60%.

    tin tuc du bao thoi tiet hom nay 22 8 ha noi nang nong 37 do c
    Tin tức dự báo thời tiết hôm nay 22/8: Hà Nội nắng nóng 37 độ C. Ảnh minh họa

    Dự báo thời tiết ngày 22/8:

    Hà Nội

    Nhiệt độ thấp nhất : 27-29 độ.

    Nhiệt độ cao nhất : 35-37 độ.

    Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng. Gió đông nam cấp 2-3.

    Phía Tây Bắc Bộ

    Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ, có nơi dưới 22 độ.

    Nhiệt độ cao nhất : 32-35 độ, có nơi trên 35 độ. Riêng Sơn La và Hòa Bình 35-37 độ.

    Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng Nam Sơn La và Hoà Bình có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

    Phía Đông Bắc Bộ

    Nhiệt độ thấp nhất : 25-28 độ, vùng núi có nơi dưới 25 độ.

    Nhiệt độ cao nhất : 33-36 độ, có nơi trên 36 độ. Khu vực đồng bằng và trung du 35-37 độ.

    Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng, khu vực đồng bằng và trung du có nắng nóng. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

    Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

    Nhiệt độ thấp nhất : 25-28 độ.

    Nhiệt độ cao nhất : 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

    Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

    Đà Nẵng Đến Bình Thuận

    Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ.

    Nhiệt độ cao nhất : 32-35 độ, phía Bắc 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

    Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ, riêng phía Nam gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

    Tây Nguyên

    Nhiệt độ thấp nhất : 19-22 độ.

    Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ, có nơi trên 34 độ.

    Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

    Nam Bộ

    Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ.

    Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ.

    Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-du-bao-thoi-tiet-hom-nay-22-8-ha-noi-nang-nong-37-do-c-a510865.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan