+Aa-
    Zalo

    Tin tức dự báo thời tiết hôm nay 22/9: Cảnh báo mưa đá ở Bắc Bộ

    (ĐS&PL) - Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay 22/9/2021. Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên báo Đời Sống & Pháp luật.

    Dự báo thời tiết ngày 22/9:

    Hà Nội

    Nhiệt độ thấp nhất : 25-27 độ

    Nhiệt độ cao nhất : 31-33 độ

    Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

    tin tuc du bao thoi tiet hom nay 22 9 2021 canh bao mua da o bac bo
    Tin tức dự báo thời tiết hôm nay 22/9/2021: Cảnh báo mưa đá ở Bắc Bộ. Ảnh minh họa

    Phía Tây Bắc Bộ

    Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ

    Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ, có nơi trên 33 độ

    Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

    Phía Đông Bắc Bộ

    Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ

    Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ, có nơi trên 33 độ

    Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng đồng bằng ven biển đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

    Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

    Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ

    Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ, có nơi trên 33 độ

    Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

    Đà Nẵng Đến Bình Thuận

    Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ

    Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ

    Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

    Tây Nguyên

    Nhiệt độ thấp nhất : 19-22 độ.

    Nhiệt độ cao nhất : 27-30 độ, có nơi trên 30 độ

    Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

    Nam Bộ

    Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ

    Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ

    Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-du-bao-thoi-tiet-hom-nay-22-9-2021-canh-bao-mua-da-o-bac-bo-a513913.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan