+Aa-
    Zalo

    Tin tức dự báo thời tiết hôm nay 25/6: Nắng nóng trở lại miền Bắc

    • DSPL
    ĐS&PL Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay 25/6/2022. Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên báo Đời Sống & Pháp luật.

    Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn (KTTV) Quốc gia, sau 3 ngày thời tiết dịu mát, thì từ ngày 25/6, nắng nóng cục bộ sẽ trở lại Bắc Bộ và Trung Bộ, với nhiệt độ cao nhất khoảng 33-36 độ C.

    Dự báo chi tiết thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 25/6:

    Thủ đô Hà Nội

    Có mây, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông; ngày nắng nóng. Gió nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

    Nhiệt độ thấp nhất : 25-28 độ.

    Nhiệt độ cao nhất : 33-36 độ.

    tin tuc du bao thoi tiet hom nay 25 6 2022 nang nong tro lai mien bac 01
    Nắng nóng quay trở lại Bắc Bộ. Ảnh minh họa

    Phía Tây Bắc Bộ

    Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

    Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nới dưới 22 độ.

    Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

    Phía Đông Bắc Bộ

    Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

    Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ; riêng vùng núi có nơi dưới 24 độ.

    Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

    Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

    Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

    Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.

    Nhiệt độ cao nhất: 33-36 độ.

    Khu vực Đà Nẵng Đến Bình Thuận

    Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi có nắng nóng; chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió nam đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

    Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

    Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

    Khu vực Tây Nguyên

    Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, chiều tối và tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

    Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.

    Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

    Khu vực Nam Bộ

    Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, chiều tối và tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

    Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

    Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

    Hoa Vũ (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-du-bao-thoi-tiet-hom-nay-25-6-2022-nang-nong-tro-lai-mien-bac-a542133.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan