+Aa-
    Zalo

    Tin tức dự báo thời tiết hôm nay 26/11: Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa

    (ĐS&PL) - Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay 26/11/2022. Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên trang Đời sống & Pháp Luật.

    Dự báo chi tiết thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 26/11:

    Thủ đô Hà Nội

    Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm trời lạnh.

    Nhiệt độ thấp nhất: 21-23 độ

    Nhiệt độ cao nhất: 25-27 độ

    tin tuc du bao thoi tiet hom nay 2611 ha noi nhieu may dem va sang co mua
    Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào. Ảnh minh họa

    Phía Tây Bắc Bộ

    Nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Đêm trời lạnh, có nơi trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

    Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ

    Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ

    Phía Đông Bắc Bộ

    Nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông, riêng vùng núi và trung du cục bộ có mưa to đến rất to. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

    Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ

    Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ

    Khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế

    Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào vài nơi, ngày giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Phía Bắc đêm trời lạnh.

    Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, phía Nam có nơi trên 24 độ

    Nhiệt độ cao nhất : Phía Bắc 26-29 độ, phía Nam 29-31 độ

    Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận

    Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

    Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ

    Nhiệt độ cao nhất : 27-30 độ

    Khu vực Tây Nguyên

    Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

    Nhiệt độ thấp nhất : 19-22 độ

    Nhiệt độ cao nhất : 27-30 độ, có nơi trên 30 độ

    Khu vực Nam Bộ

    Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

    Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ

    Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ, có nơi trên 32 độ

    Đinh Kim (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-du-bao-thoi-tiet-hom-nay-26-11-2022-ha-noi-nhieu-may-dem-va-sang-co-mua-a558494.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan