+Aa-
    Zalo

    Tin tức dự báo thời tiết hôm nay 26/7: Hà Nội nắng nóng 37 độ

    • DSPL
    ĐS&PL Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay 26/7/2022. Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên báo Đời Sống & Pháp luật.

    Dự báo chi tiết thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 26/7:

    Thủ đô Hà Nội

    Có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng. Gió nam cấp 2-3.

    Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.

    Nhiệt độ cao nhất: 35-37 độ.

    tin tuc du bao thoi tiet hom nay 26 7 2022 ha noi nang nong 37 do 01
    Hà Nội ngày nắng nóng. Ảnh minh họa

    Phía Tây Bắc Bộ

    Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

    Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ, có nơi dưới 24 độ.

    Nhiệt độ cao nhất: 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.

    Phía Đông Bắc Bộ

    Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

    Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.

    Nhiệt độ cao nhất: 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.

    Khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế

    Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

    Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.

    Nhiệt độ cao nhất: 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.

    Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận

    Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, phía Bắc có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

    Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

    Nhiệt độ cao nhất: 33-36 độ, có nơi trên 36 độ; phía Nam 31-34 độ.

    Khu vực Tây Nguyên

    Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

    Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ.

    Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

    Khu vực Nam Bộ

    Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

    Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

    Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

    Hoa Vũ (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-du-bao-thoi-tiet-hom-nay-26-7-2022-ha-noi-nang-nong-37-do-a545740.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan