+Aa-
    Zalo

    Tin tức dự báo thời tiết hôm nay 26/7: Hà Nội nắng gay gắt trên 37 độ C

    (ĐS&PL) - Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay 26/7/2023. Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên báo Đời Sống & Pháp luật.

    Theo tin tức dự báo thời tiết từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 26/7, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%. Ngày 27/7, khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%.

    tin tuc du bao thoi tiet hom nay 26 7 2023 ha noi nang gay gat tren 37 do c
    Tin tức dự báo thời tiết hôm nay 26/7: Hà Nội nắng gay gắt trên 37 độ C. Ảnh minh họa

    Dự báo thời tiết ngày 26/7:

    Hà Nội

    Nhiệt độ thấp nhất : 27-29 độ.

    Nhiệt độ cao nhất : 35-37 độ.

    Có mây, ngày nắng nóng, đêm không mưa. Gió nhẹ.

    Phía Tây Bắc Bộ

    Nhiệt độ thấp nhất : 25-28 độ, có nơi dưới 24 độ.

    Nhiệt độ cao nhất : 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.

    Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

    Phía Đông Bắc Bộ

    Nhiệt độ thấp nhất : 26-29 độ.

    Nhiệt độ cao nhất : 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.

    Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

    Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

    Nhiệt độ thấp nhất : 26-29 độ.

    Nhiệt độ cao nhất : 33-36 độ.

    Có mây, ngày nắng, phía Bắc có nơi nắng nóng; chiều tối đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

    Đà Nẵng Đến Bình Thuận

    Nhiệt độ thấp nhất : 25-28 độ.

    Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

    Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

    Tây Nguyên

    Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ.

    Nhiệt độ cao nhất : 27-30 độ.

    Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

    XEM THÊM: Việt Nam giành 3 Huy chương Vàng, đứng thứ 3 toàn đoàn tại Olympic Hóa học Quốc tế

    Nam Bộ

    Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ.

    Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ.

    Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

    Hoàng Yên(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-du-bao-thoi-tiet-hom-nay-26-7-2023-ha-noi-nang-gay-gat-tren-37-do-c-a582577.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan