+Aa-
    Zalo

    Tin tức dự báo thời tiết hôm nay 26/8: Hà Nội mưa to đến rất to

    • DSPL
    ĐS&PL Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay 26/8/2022. Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên báo Đời Sống & Pháp luật.

    Do ảnh hưởng bởi bão số 3, ngày đến đêm 26/8 khu vực Bắc Bộ có mưa to đến rất to và dông kèm gió giật mạnh, tổng lượng mưa tích lũy phổ biến 100-200mm, có nơi trên 250mm; Thanh Hóa 50-100mm, có nơi trên 150mm.

    Khu vực Hà Nội ngày 26/8 có mưa to đến rất to và dông, tổng lượng mưa tích lũy phổ biến 100-150mm, có nơi trên 180mm.

    Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất: nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc ở các tỉnh vùng núi phía Bắc và Thanh Hóa; ngập úng cục bộ tại các khu dân cư, vùng trũng thấp.

    tin tuc du bao thoi tiet hom nay 26 8 2022 ha noi mua to den rat to 01
    Hà Nội có mưa to đến rất to. Ảnh minh họa

    Dự báo chi tiết thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 26/8:

    Thủ đô Hà Nội

    Nhiều mây, có mưa to đến rất to và dông. Gió mạnh dần lên cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

    Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.

    Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

    Phía Tây Bắc Bộ

    Nhiều mây, có mưa to đến rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

    Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi dưới 23 độ.

    Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

    Phía Đông Bắc Bộ

    Nhiều mây, có mưa to đến rất to và rải rác có dông. Gió mạnh dần lên cấp 3-4, riêng đêm và sáng khu vực ven biển Quảng Ninh khả năng có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, khu vực Hải Phòng, Lạng Sơn có gió giật cấp 6-7. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

    Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi dưới 23 độ.

    Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

    Khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế

    Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng; riêng Thanh Hóa nhiều mây, có mưa to và dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

    Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.

    Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

    Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận

    Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

    Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.

    Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

    Khu vực Tây Nguyên

    Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

    Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ.

    Nhiệt độ cao nhất : 27-30 độ.

    Khu vực Nam Bộ

    Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

    Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

    Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

    Hoa Vũ (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-du-bao-thoi-tiet-hom-nay-26-8-2022-ha-noi-mua-to-den-rat-to-a548976.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan