Tin tức dự báo thời tiết hôm nay 27/9: Bắc Bộ tiếp tục mưa lớn, cảnh báo sạt lở ở nhiều nơi


Thứ 2, 27/09/2021 | 06:30


Cùng sự kiện

Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay 27/9/2021. Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên báo Đời Sống & Pháp luật.

Dự báo thời tiết ngày 27/9:

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất : 23-25 độ

Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ

Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tin trong nước - Tin tức dự báo thời tiết hôm nay 27/9: Bắc Bộ tiếp tục mưa lớn, cảnh báo sạt lở ở nhiều nơi
Tin tức dự báo thời tiết hôm nay 27/9/2021: Bắc Bộ tiếp tục mưa lớn, cảnh báo sạt lở ở nhiều nơi. Ảnh minh họa

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 21-24 độ

Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, riêng Hoà Bình cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ

Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ

Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; riêng khu vực đồng bằng đêm và sáng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ

Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ

Nhiều mây, phía Bắc đêm và sáng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ

Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất : 19-22 độ

Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ, có nơi trên 31 độ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ

Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ, có nơi trên 32 độ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng miền Tây đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Hoàng Yên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-du-bao-thoi-tiet-hom-nay-27-9-2021-bac-bo-tiep-tuc-mua-lon-canh-bao-sat-lo-o-nhieu-noi-a514418.html