Tin tức dự báo thời tiết hôm nay 29/4: Hà Nội có mưa rải rác


Thứ 6, 29/04/2022 | 06:30


Cùng sự kiện

Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay 29/4/2022. Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên báo Đời Sống & Pháp luật.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 29/4:

Thủ đô Hà Nội

Nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày có mưa rải rác. Gió đông nam đến nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 27-29 độ.

Tin trong nước - Tin tức dự báo thời tiết hôm nay 29/4: Hà Nội có mưa rải rác
Hà Nội ngày có mưa rải rác. Ảnh minh họa

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, riêng khu vực Tây Bắc có nơi trên 31 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông nam đến nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, riêng phía Nam có nơi trên 32 độ.

Khu vực Đà Nẵng Đến Bình Thuận

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Khu vực Tây Nguyên

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, từ chiều mai có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Khu vực Nam Bộ

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Hoa Vũ (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-du-bao-thoi-tiet-hom-nay-29-4-2022-ha-noi-co-mua-rai-rac-a535795.html