+Aa-
    Zalo

    Tin tức dự báo thời tiết hôm nay 29/6: Hà Nội ngày nắng, chiều tối mưa vừa và dông

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay 29/6/2022. Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên báo Đời Sống & Pháp luật.

    Dự báo chi tiết thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 29/6:

    Thủ đô Hà Nội

    Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to. Gió nam đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

    Nhiệt độ thấp nhất: 27-29 độ.

    Nhiệt độ cao nhất: 34-36 độ.

    tin tuc du bao thoi tiet hom nay 29 6 2022 01

    Phía Tây Bắc Bộ

    Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to; chiều tối mai có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

    Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ, riêng khu Tây Bắc 23-26 độ.

    Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ; riêng Lai Châu- Điện Biên: 30-33 độ.

    Phía Đông Bắc Bộ

    Khu vực trung du và vùng núi nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, chiều tối mai có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; khu vực đồng bằng có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối mai có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió nam đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

    Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ, vùng núi có nơi dưới 26 độ.

    Nhiệt độ cao nhất: 33-36 độ.

    Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

    Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió tây nam đến tây cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

    Nhiệt độ thấp nhất: 27-30 độ.

    Nhiệt độ cao nhất: 35-38 độ, có nơi trên 39 độ.

    Khu vực Đà Nẵng Đến Bình Thuận

    Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió tây nam đến tây cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

    Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.

    Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ; riêng phía Bắc 35-38 độ, có nơi trên 38 độ.

    Khu vực Tây Nguyên

    Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

    Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ.

    Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

    Khu vực Nam Bộ

    Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

    Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

    Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

    Hoa Vũ (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-du-bao-thoi-tiet-hom-nay-29-6-2022-ha-noi-ngay-nang-chieu-toi-mua-vua-va-dong-a542517.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan