+Aa-
    Zalo

    Tin tức dự báo thời tiết hôm nay 3/10: Trung Bộ tiếp tục có mưa rào và dông

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay 3/10/2022. Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên báo Đời Sống & Pháp luật.

    Dự báo chi tiết thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 3/10:

    Thủ đô Hà Nội

    Nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

    Nhiệt độ thấp nhất từ : 24-26 độ.

    Nhiệt độ cao nhất từ : 29-31 độ.

    Phía Tây Bắc Bộ

    Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, riêng khu vực Hòa Bình có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

    Nhiệt độ thấp nhất từ : 22-25 độ, có nơi dưới 22 độ.

    Nhiệt độ cao nhất từ : 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

    Phía Đông Bắc Bộ

    Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to; riêng khu vực đồng bằng đêm có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to và dông. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

    Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-26 độ.

    Nhiệt độ cao nhất từ : 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

    Khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế

    Nhiều mây, phía bắc đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; ngày có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Phía nam có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

    Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-26 độ.

    Nhiệt độ cao nhất : Phía Bắc 27-30 độ, phía Nam 29-31 độ có nơi trên 31 độ.

    tin tuc du bao thoi tiet hom nay 3 10 2022 trung bo tiep tuc co mua rao va dong 01
    Khu vực Trung Bộ tiếp tục có mưa. Ảnh minh họa

    Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận

    Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

    Nhiệt độ thấp nhất từ : 24-27 độ.

    Nhiệt độ cao nhất từ : 30-33 độ.

    Khu vực Tây Nguyên

    Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

    Nhiệt độ thấp nhất từ : 20-23 độ.

    Nhiệt độ cao nhất từ : 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

    Khu vực Nam Bộ

    Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

    Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-26 độ.

    Nhiệt độ cao nhất từ : 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

    Hoa Vũ (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-du-bao-thoi-tiet-hom-nay-3-10-2022-trung-bo-tiep-tuc-co-mua-rao-va-dong-a552956.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan