+Aa-
    Zalo

    Tin tức dự báo thời tiết hôm nay 31/8: Hà Nội ngày nắng, chiều tối có khả năng mưa dông

    • DSPL
    ĐS&PL Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay 31/8/2022. Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên báo Đời Sống & Pháp luật.

    Dự báo chi tiết thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 31/8:

    Thủ đô Hà Nội

    Có mây, đêm không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

    Nhiệt độ thấp nhất: 27-29 độ.

    Nhiệt độ cao nhất: 33-35 độ, có nơi trên 35 độ.

    tin tuc du bao thoi tiet hom nay 31 8 2022 ha noi ngay nang chieu toi co mua dong 01
    Hà Nội chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Ảnh minh họa

    Phía Tây Bắc Bộ

    Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

    Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, có nơi dưới 24 độ.

    Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

    Phía Đông Bắc Bộ

    Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

    Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ, vùng núi có nơi dưới 25 độ.

    Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

    Khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế

    Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, vùng núi có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

    Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.

    Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, vùng núi có nơi trên 35 độ.

    Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận

    Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

    Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

    Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

    Khu vực Tây Nguyên

    Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

    Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ.

    Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

    Khu vực Nam Bộ

    Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

    Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

    Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

    Hoa Vũ (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-du-bao-thoi-tiet-hom-nay-3182022-ha-noi-ngay-nang-chieu-toi-co-kha-nang-mua-dong-a549477.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan