+Aa-
    Zalo

    Tin tức dự báo thời tiết hôm nay 4/1 Hà Nội trưa chiều hửng nắng, rét về đêm và sáng

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay 4/1/2022. Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên báo Đời Sống & Pháp luật.

    Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 4/12:

    Thủ đô Hà Nội

    Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét.

    Nhiệt độ thấp nhất: 14-16 độ.

    Nhiệt độ cao nhất: 21-23 độ.

    tin tuc du bao thoi tiet hom nay 4 1 2022 ha noi trua chieu hung nang ret ve dem va sang 01
    Hà Nội trưa chiều hửng nắng, rét về đêm và sáng. Ảnh minh họa

    Phía Tây Bắc Bộ

    Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét, có nơi rét đậm.

    Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ, có nơi dưới 13 độ.

    Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 24 độ.

    Phía Đông Bắc Bộ

    Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

    Nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ, vùng núi có nơi dưới 12 độ.

    Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ.

    Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế

    Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù; riêng Quảng Trị - Thừa Thiên-Huế có mưa, mưa rào rải rác. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét.

    Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ.

    Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ, có nơi trên 23 độ.

    Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

    Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

    Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ.

    Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, riêng phía Nam có nơi trên 29 độ.

    Khu vực Tây Nguyên

    Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

    Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ, có nơi dưới 17 độ.

    Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ.

    Khu vực Nam Bộ

    Có mây, có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

    Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ

    Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

    Hoa Vũ (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-du-bao-thoi-tiet-hom-nay-4-1-2022-ha-noi-trua-chieu-hung-nang-ret-ve-dem-va-sang-a524588.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan