+Aa-
    Zalo

    Tin tức dự báo thời tiết hôm nay 7/11: Hà Nội bước vào đợt rét kéo dài

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay 7/11/2021. Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên báo Đời Sống & Pháp luật.

    Đài Khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ cho biết, bộ phận không khí lạnh vẫn đang di chuyển xuống phía Nam. Khoảng tối và đêm 7/11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến thành phố Hà Nội.

    Đợt rét này có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới với nhiệt độ thấp nhất khu vực nội thành 15-17 độ C, ngoại thành và vùng núi huyện Ba Vì 14-16 độ C.

    tin tuc du bao thoi tiet hom nay 7 11 2021 ha noi buoc vao dot ret keo dai 01
    Hà Nội sẽ bước vào đợt rét kéo dài. Ảnh minh họa

    Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 7/11:

    Thủ đô Hà Nội

    Nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió Đông Nam cấp 2-3, từ chiều mai gió chuyển hướng Đông Bắc và mạnh dần lên cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

    Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.

    Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ.

    Khu vực Tây Bắc Bộ

    Đêm có mây, có mưa rào và dông vài nơi; ngày nhiều mây, có mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

    Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ.

    Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

    Khu vực Đông Bắc Bộ

    Nhiều mây, đêm có mưa vài nơi; từ gần sáng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió Đông Nam cấp 2-3, từ chiều mai gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

    Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ.

    Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ.

    Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế

    Có mây, đêm có mưa vài nơi; ngày nắng, từ chiều mai có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ, từ chiều tối mai gió chuyển hướng Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

    Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ.

    Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, phía nam có nơi trên 30 độ.

    Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

    Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Dông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

    Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

    Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

    Khu vực Tây Nguyên

    Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

    Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.

    Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

    Khu vực Nam Bộ

    Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

    Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

    Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

    Hoa Vũ (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-du-bao-thoi-tiet-hom-nay-7-11-2021-ha-noi-buoc-vao-dot-ret-keo-dai-a518450.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan