+Aa-
    Zalo

    Tin tức dự báo thời tiết mới nhất hôm nay 1/5/2021: Hà Nội ban ngày trời nắng, chiều tối có mưa

    • DSPL
    ĐS&PL Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay 1/5/2021. Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên báo Đời Sống & Pháp luật.

    Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay 1/5/2021. Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên báo Đời Sống & Pháp luật.

    Tin tức dự báo thời tiết mới nhất hôm nay 1/5/2021: Hà Nội ban ngày trời nắng, chiều tối có mưa. Ảnh minh họa

    Dự báo thời tiết ngày 1/5:

    Hà Nội

    Nhiệt độ thấp nhất : 21-23 độ

    Nhiệt độ cao nhất : 28-30 độ, có nơi trên 30 độ

    Có mây, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam cấp 2-3.

    Phía Tây Bắc Bộ

    Nhiệt độ thấp nhất : 19-22 độ, có nơi trên 22 độ

    Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ, có nơi trên 31 độ

    Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; từ chiều tối mai nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

    Phía Đông Bắc Bộ

    Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ

    Nhiệt độ cao nhất : 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

    Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng; từ chiều tối mai nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

    Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

    Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ

    Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ

    Có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, riêng phía Bắc chiều tối mai có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ.Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

    Đà Nẵng Đến Bình Thuận

    Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ

    Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ, có nơi trên 34 độ

    Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông cấp 2-3.

    Tây Nguyên

    Nhiệt độ thấp nhất : 19-22 độ

    Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ, có nơi trên 34 độ

    Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

    Nam Bộ

    Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ

    Nhiệt độ cao nhất : 32-35 độ, có nơi trên 35 độ

    Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-du-bao-thoi-tiet-moi-nhat-hom-nay-152021-ha-noi-ban-ngay-troi-nang-chieu-toi-co-mua-a364218.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan