+Aa-
    Zalo

    Tin tức dự báo thời tiết mới nhất hôm nay 22/9/2020: Miền Bắc đón không khí lạnh

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay 22/9/2020. Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên báo Đời Sống & Pháp luật.

    Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay 22/9/2020. Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên báo Đời Sống & Pháp luật.

    Theo tin tức từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng đêm nay (22/9), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh ở Bắc Bộ.

    Tin tức dự báo thời tiết mới nhất hôm nay 22/9/2020: Miền Bắc đón không khí lạnh. Ảnh minh họa

    Từ đêm nay, do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén bởi áp cao lục địa từ phía Bắc nên ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến 40-80mm/24h, có nơi trên 120mm/24h. Từ ngày 23/9, các tỉnh Bắc Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

    Từ ngày 23/9, ở Bắc Bộ trời chuyển mát.

    Từ đêm nay, gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3; ở vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng đông bắc cấp 4-5.

    Ngoài ra, do ảnh hưởng của hội tụ gió trên cao nên từ ngày 22/9 ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to (lượng mưa 20-40mm/24h, có nơi trên 60mm/24h). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

    Khu vực Hà Nội: Ngày 22/9 có lúc mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ đêm nay có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Ngày 23/9 trời chuyển mát.

    Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 21/9:

    Hà Nội

    Nhiệt độ thấp nhất : 24-26 độ

    Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ

    Nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông. Gió nhẹ.

    Phía Tây Bắc Bộ

    Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ

    Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ, có nơi trên 31 độ

    Nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

    Phía Đông Bắc Bộ

    Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ

    Nhiệt độ cao nhất : 27-30 độ, có nơi trên 30 độ

    Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

    Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

    Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ

    Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ

    Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

    Đà Nẵng Đến Bình Thuận

    Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ

    Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ, có nơi trên 34 độ

    Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

    Tây Nguyên

    Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ

    Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ, có nơi trên 31 độ

    Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

    Nam Bộ

    Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ

    Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ, có nơi trên 33 độ

    Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-du-bao-thoi-tiet-moi-nhat-hom-nay-2292020-mien-bac-don-khong-khi-lanh-a339766.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan