+Aa-
    Zalo

    Tin tức dự báo thời tiết mới nhất hôm nay 2/3/2020: Miền Bắc nắng ấm, Nam Bộ nắng nóng 36 độ C

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay 2/3/2020. Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên báo Đời Sống & Pháp luật.

    Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay 2/3/2020. Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên báo Đời Sống & Pháp luật.

    Theo tin tức từ trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia, những ngày đầu tuần Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ cuối tuần trời hửng nắng.

    Khu vực Trung Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông những ngày đầu tuần; từ ngày 5/3 mưa giảm xuống rải rác. Trời hửng nắng, phía Bắc của khu vực có nơi nắng nóng.

    Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến ít mưa, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng.

    Tin tức dự báo thời tiết mới nhất hôm nay 2/3/2020: Miền Bắc nắng ấm, Nam Bộ nắng nóng 36 độ C. Ảnh minh họa

    Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 2/3:

    Hà Nội

    Nhiệt độ thấp nhất : 21-23 độ

    Nhiệt độ cao nhất : 26-28 độ

    Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ.

    Phía Tây Bắc Bộ

    Nhiệt độ thấp nhất : 19-22 độ, riêng khu Tây Bắc 16-19 độ, có nơi dưới 16 độ

    Nhiệt độ cao nhất : 24-27 độ, riêng khu Tây Bắc 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

    Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng; từ chiều có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh.

    Phía Đông Bắc Bộ

    Nhiệt độ thấp nhất : 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ.

    Nhiệt độ cao nhất : 25-28 độ, có nơi trên 28 độ

    Nhiều mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù, sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng; riêng các tỉnh vùng núi phía Bắc có mưa rào và và dông rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh.

    Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

    Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ.

    Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ.

    Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều hửng nắng. Gió nhẹ.

    Đà Nẵng Đến Bình Thuận

    Nhiệt độ thấp nhất : 21-24 độ.

    Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ.

    Có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

    Tây Nguyên

    Nhiệt độ thấp nhất : 17-20 độ, có nơi dưới 17 độ.

    Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

    Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

    Nam Bộ

    Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ, có nơi trên 25 độ.

    Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ, riêng miền Đông có nơi 34-36 độ.

    Có mây, đêm không mưa, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi có nắng nóng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-du-bao-thoi-tiet-moi-nhat-hom-nay-232020-mien-bac-nang-am-nam-bo-nang-nong-36-do-c-a313630.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan