+Aa-
    Zalo

    Tin tức dự báo thời tiết mới nhất hôm nay 27/5: Cảnh báo mưa đá ở miền Bắc

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay 27/5/2020. Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên báo Đời Sống & Pháp luật.

    Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay 27/5/2020. Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên báo Đời Sống & Pháp luật.

    Theo tin tức từ trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 27/5, do ảnh hưởng của rìa đông nam vùng áp thấp nóng phía Tây nên các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến trong khoảng từ 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ từ 34-36 độ.

    Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-17 giờ. Ngày 28/5, nắng nóng ở Trung Bộ tiếp tục có xu hướng giảm dần.

    Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí thấp và gió tây nam gây hiệu ứng phơn thổi mạnh nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao cháy rừng ở các tỉnh Trung Bộ. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

    Ngày 27/5, chỉ số tia UV ở Đà Nẵng có giá trị 6-8, ứng với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.

    Tin tức dự báo thời tiết mới nhất hôm nay 27/5: Cảnh báo mưa đá ở miền Bắc. Ảnh minh họa

    Cũng theo Trung tâm Khí tượng thủy văn trung ương, từ nay đến ngày 28/5, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp phân tích trên kết hợp với hội tụ gió trên mực 1500m nên Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông diện rộng, cục bộ có mưa vừa đến mưa to, riêng các tỉnh Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Giang có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (thời gian mưa to tập trung vào đêm và sáng sớm với lượng mưa phổ biến 40-80mm/24h, có nơi trên 120mm/24h).

    Khu vực Hà Nội: Từ nay đến ngày (28/5) có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to (thời gian mưa to tập trung vào đêm và sáng sớm). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

    Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 27/5:

    Hà Nội

    Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ.

    Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ.

    Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

    Phía Tây Bắc Bộ

    Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ, có nơi dưới 23 độ.

    Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

    Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

    Phía Đông Bắc Bộ

    Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ.

    Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ.

    Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, riêng vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

    Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

    Nhiệt độ thấp nhất : 26-29 độ.

    Nhiệt độ cao nhất : Phía Bắc 30-33 độ, phía Nam 34 - 36 độ.

    Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc đêm và sáng sớm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày nắng, riêng phía Nam có nơi nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

    Đà Nẵng Đến Bình Thuận

    Nhiệt độ thấp nhất : 26-29 độ.

    Nhiệt độ cao nhất : 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.

    Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc tối nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

    Tây Nguyên

    Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ.

    Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

    Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

    Nam Bộ

    Nhiệt độ thấp nhất : 26-29 độ.

    Nhiệt độ cao nhất : 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

    Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-du-bao-thoi-tiet-moi-nhat-hom-nay-275-canh-bao-mua-da-o-mien-bac-a324813.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan