+Aa-
    Zalo

    Tin tức dự báo thời tiết mới nhất hôm nay 28/4: Hà Nội chiều tối có mưa

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay 28/4/2021. Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên báo Đời Sống & Pháp luật.

    Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay 28/4/2021. Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên báo Đời Sống & Pháp luật.

    Tin tức dự báo thời tiết mới nhất hôm nay 28/4/2021: Hà Nội chiều tối có mưa. Ảnh minh họa

    Dự báo thời tiết ngày 28/4:

    Hà Nội

    Nhiệt độ thấp nhất : 21-23 độ

    Nhiệt độ cao nhất : 25-27 độ

    Nhiều mây, có mưa rào vài nơi, chiều tối mai có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời mát.

    Phía Tây Bắc Bộ

    Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ

    Nhiệt độ cao nhất : 25-28 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 29 độ

    Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; từ chiều mai có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời mát, có nơi trời lạnh.

    Phía Đông Bắc Bộ

    Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ

    Nhiệt độ cao nhất : 24-27 độ, có nơi trên 27 độ

    Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; từ chiều mai vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, riêng đồng bằng có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời mát, có nơi trời lạnh. Trời mát, vùng núi có nơi trời lạnh.

    Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

    Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ

    Nhiệt độ cao nhất : 27-30 độ

    Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

    Đà Nẵng Đến Bình Thuận

    Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ

    Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ

    Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

    Tây Nguyên

    Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ

    Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ, có nơi trên 34 độ

    Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

    Nam Bộ

    Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ

    Nhiệt độ cao nhất : 32-35 độ, có nơi trên 35 độ

    Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-du-bao-thoi-tiet-moi-nhat-hom-nay-284-ha-noi-chieu-toi-co-mua-a363884.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan