+Aa-
    Zalo

    Tin tức dự báo thời tiết mới nhất hôm nay 4/4/2021: Hà Nội có mưa nhỏ

    • DSPL
    ĐS&PL Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay 4/4/2021. Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên báo Đời Sống & Pháp luật.

    Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay 4/4/2021. Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên báo Đời Sống & Pháp luật.

    Theo tin tức từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Trung ương, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió phân tích trên từ hôm nay, mưa dông xảy ra trên diện rộng ở khu vực vùng núi Bắc Bộ, cục bộ có mưa vừa, mưa to (lượng mưa từ 20-40mm/24h, có nơi trên 50mm/24h). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

    Tin tức dự báo thời tiết mới nhất hôm nay 4/4/2021: Hà Nội có mưa nhỏ. Ảnh minh họa

    Dự báo thời tiết ngày 4/4:

    Hà Nội

    Nhiệt độ thấp nhất : 23-25 độ.

    Nhiệt độ cao nhất : 25-27 độ

    Nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ. Gió đông nam đến đông cấp 2-3.

    Phía Tây Bắc Bộ

    Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ, riêng khu Tây Bắc 17-20 độ

    Nhiệt độ cao nhất : 25-28 độ.

    Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

    Phía Đông Bắc Bộ

    Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ

    Nhiệt độ cao nhất : 24-27 độ

    Nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ rải rác, riêng vùng núi đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam đến đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

    Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

    Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ

    Nhiệt độ cao nhất : Phía Bắc 25-28 độ; phía Nam 27-30 độ.

    Nhiều mây, phía Bắc có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ; phía Nam đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng . Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

    Đà Nẵng Đến Bình Thuận

    Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ

    Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ, có nơi trên 33 độ

    Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

    Tây Nguyên

    Nhiệt độ thấp nhất : 21-24 độ

    Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

    Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

    Nam Bộ

    Nhiệt độ thấp nhất : 25-28 độ

    Nhiệt độ cao nhất : 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

    Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-du-bao-thoi-tiet-moi-nhat-hom-nay-442021-ha-noi-co-mua-nho-a361354.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan