+Aa-
    Zalo

    Tin tức giải trí mới nhất ngày 6/7/2020: Phanh Lee dừng đóng phim sau cưới

    • DSPL
    ĐS&PL Tin tức sao Việt, sao quốc tế, showbiz - giải trí mới nhất ngày 6/7/2020 được cập nhật trên Đời sống & Pháp luật Online.

    Tin tức sao Việt, sao quốc tế, showbiz - giải trí mới nhất ngày 6/7/2020 được cập nhật trên Đời sống & Pháp luật Online.

    Diễn viên gạo cội Hoàng Yến qua đời

    Là nghệ sĩ gạo cội của làng điện ảnh phía Bắc, nhắc đến NSƯT Hoàng Yến là nhiều người nhớ ngay đến hình ảnh bà Vi với gương mặt mệt mỏi, khắc khổ chịu nhiều dằn vặt trong lòng ở phim “Của để dành”.

    Sau 22 năm kể từ ngày phim lên sóng, trong lần chia sẻ với báo chí vào một buổi chiều đầu tháng 6 mới đây, nói về mong ước của người nghệ sĩ đã nhiều năm không tham gia nghệ thuật, NSƯT Hoàng Yến trầm ngâm bảo: “Trước đây khi mới nghỉ hưu tôi vẫn đi làm vì nhớ nghề và cả anh chị em đồng nghiệp. Bây giờ tuổi cao, con cái không cho đi nữa mà tôi cũng chẳng còn sức tham gia phim rồi. Thỉnh thoảng tôi cũng gặp vài đồng nghiệp cũ, trò chuyện với họ tôi vui lắm.

    Đã lâu lắm rồi tôi không gặp lại anh đạo diễn Đỗ Thanh Hải, chắc bây giờ anh ấy bận lắm, bé Luyến (Hương Mai) giờ không biết thế nào. Còn Anh Tú (NSND Anh Tú) tôi có nghe kể là cậu ấy mới mất năm ngoái, tội quá, cậu ấy sống tình cảm lắm, bây giờ nhắc lại kỉ niệm với Anh Tú tôi không thể nhớ rõ nữa nhưng với tôi đó là một diễn viên tài năng. Nếu mà mọi người trong đoàn còn nhớ đến tôi, nếu không quá bận thì lâu lâu có thể đến thăm tôi, tôi mong lắm”...Và có lẽ đó cũng chính là ước nguyện cuối đời của NSƯT Hoàng Yến…

    Theo người nhà nữ nghệ sĩ thì sức khỏe mấy ngày gần đây của bà không được tốt và bà ra đi trong lúc ngủ khiến gia đình vô cùng bàng hoàng và xót xa.

    Trước đó, chia sẻ về tình hình sức khỏe của mình NSƯT Hoàng Yến vẫn hồ hởi bảo trộm vía ở tuổi 88 bà không bị đau xương khớp nên trái gió trở người cũng ít nhức mỏi.

    “Việc nhà thì giờ đã có con cháu làm hết. Tuy nhiên bệnh tuổi già nên tôi mất ngủ thường xuyên, dỗ mãi mới được giấc rồi mờ sáng lại tỉnh nhưng vẫn cố gắng không dùng thuốc vì nhiều tác dụng phụ.

    Những lúc như thế tôi chỉ muốn ngồi dậy đọc sách mà giờ mắt lại không đọc được chữ nữa rồi, con cháu cũng đưa đi chữa nhiều nơi nhưng vì tuổi đã cao nên tôi nghĩ đành chấp nhận vậy.

    Thời gian trước khi còn khỏe, sáng nào tôi cũng dậy sớm đi tập thể dục quanh khu nhà để cơ thể được vận động nhiều hơn, nhưng chỉ dám đi bộ phía bên này của tuyến Quang Trung vì giờ tôi không dám qua đường. Dạo này thì tôi chỉ quanh quẩn trong nhà vì trời nắng nóng khủng khiếp quá mà mấy nay tôi cũng không khỏe lắm”, bà Vi phim “Của để dành” từng cho biết.

    Phanh Lee dừng đóng phim sau cưới

    Mới đây, trên Instagram cá nhân, Phương Anh (biệt danh Phanh Lee) đã có màn "hỏi nhanh đáp gọn" với người hâm mộ. Nữ diễn viên Ghét thì yêu thôi trả lời thẳng thắn các vấn đề liên quan tới sự nghiệp, thu nhập, sắc đẹp.

    Cụ thể, một khán giả đã đặt câu hỏi về công việc của Phanh Lee khi thấy nữ diễn viên thường xuyên cập nhật hình ảnh cuộc sống hưởng thụ khá giả lên mạng xã hội.

    Phương Anh giải thích: "Từ trước tới nay trên Facebook, Instagram, chị chỉ đăng những gì liên quan đến công việc về nghệ thuật nên mọi người không biết cũng đúng thôi". Nữ diễn viên sinh năm 1990 chia sẻ rằng ngoài đóng phim, cô còn đi sự kiện, quay quảng cáo, chụp mẫu, làm hình ảnh đại diện để tăng thêm thu nhập.

    "Công việc này những người không làm nghề thì sẽ không hiểu được. Nhiều khi đi chụp dãi nắng dầm mưa nhưng lại chụp toàn chỗ đẹp. Mọi người cũng nghĩ là đang đi chơi", Phanh Lee chia sẻ.

    Một khán giả khác đưa ra nhận định trái chiều về Phương Anh: "Nhan sắc chẳng bằng ai nhìn nhạt nhòa y như sự nghiệp. Đóng được vài bộ phim mà dạo này suốt ngày lên báo về chuyện cá nhân".

    Nữ diễn viên Ghét thì yêu thôi thẳng thừng đáp trả: "Về sự nghiệp thì bạn nói đúng. Phương Anh đang nhạt nhòa nhưng Phương Anh phải cố gắng mới được sự nhạt nhòa như hiện tại. Bởi mục đích của Phương Anh không phải là đóng phim để được nổi tiếng".

    Theo nữ diễn viên, để có được sự "lẹt đẹt" trong nghề, cô đã khó xử khi từ chối nhiều đạo diễn và nhà sản xuất. Riêng năm 2019, Phương Anh đã không bắt tay hợp tác với 7 - 8 dự án truyền hình và điện ảnh.

    Nữ diễn viên sinh năm 1990 khẳng định yêu nghệ thuật và cảm thấy hài lòng khi thành quả lao động những năm qua được khán giả đón nhận. Tuy chỉ góp mặt trong vài bộ phim, Phương Anh tin rằng cô đã để lại chút dấu ấn cho thanh xuân của mình cũng như trong lòng khán giả.

    Đồng thời, cô khẳng định rằng chưa có ý định quay trở lại diễn xuất trong tương lai gần. Khi được hỏi liệu quyết định của Phương Anh có liên quan tới tổ ấm mới không, cô từ chối chia sẻ sâu hơn về vấn đề này.

    Mạc Văn Khoa mua xe hơi

    Thảo Vy - bạn gái Mạc Văn Khoa - chia sẻ cả hai mới nhận xe hơi mới. Chiếc xe mới trị giá 1,5 tỷ đồng. Cô tâm sự chiếc xe vừa là món quà bạn trai tặng bạn gái nhân dịp kỷ niệm 5 năm hẹn hò nhưng cũng là phương tiện giúp Mạc Văn Khoa đi diễn thoải mái hơn.

    "Từ nay anh đi diễn không phải dầm mưa dãi nắng cực khổ nữa rồi. Nói là quà cho em nhưng em quan trọng là sức khỏe anh đó. Thương anh", Thảo Vy viết.

    Bạn gái Mạc Văn Khoa tâm sự cây hài sống giản dị, ít quan tâm hình thức. Theo đó, việc mua xe chỉ là phương tiện giúp cả hai đi diễn tránh nắng mưa.

    Sau 5 năm gắn bó, Thảo Vy khẳng định tình cảm của cô và Mạc Văn Khoa luôn gắn bó, mặn nồng. Cô thường đồng hành cùng bạn trai trong nhiều sự kiện, chương trình. Nam diễn viên và bạn gái dự định kết hôn vào tháng 12 năm nay. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh, cả hai quyết định dời lại ngày cưới.

    "Người thân của gia đình tôi chủ yếu sống ở Mỹ. Tình hình dịch bệnh ở bên đó vẫn căng thẳng. Do đó, lễ cưới của chúng tôi sẽ dời lại vào năm 2021", cô nói.

    Thanh Tùng (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-giai-tri-moi-nhat-ngay-672020-phanh-lee-dung-dong-phim-sau-cuoi-a329821.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan