+Aa-
    Zalo

    Tin tức mới nhất về MH370: Gia đình nạn nhân công bố mảnh vỡ máy bay mới

    • DSPL
    ĐS&PL Trong cuộc họp báo vào sáng ngày 30/11, các mảnh vỡ được cho là của máy bay MH370 đã được công bố.

    Trong cuộc họp báo vào sáng ngày 30/11, các mảnh vỡ được cho là của máy bay MH370 đã được công bố.

    Theo Daily Stars, bà Jacquita Gonzales - vợ của tiếp viên hàng không trên chuyến bay MH370 Patrick Gomes - cùng với cô Grace Subathirai Nathan – con gái hành khách trên chuyến bay định mệnh Anne Daisy – đã giới thiệu với báo chí các mảnh vỡ được cho là của máy bay MH370 mới được tìm thấy. Các mảnh vỡ này sau đó đã được đặt lên bàn để các phóng viên chụp ảnh lại.

    “Việc mảnh vỡ vẫn trôi dạt lên bờ cho thấy chúng ta không nên từ bỏ việc tìm kiếm máy bay”, cô Grace nói với báo chí.

    “Nếu có các công ty tình nguyện tìm kiếm máy bay theo dịch vụ ‘không thấy, không mất tiền’, chúng tôi hi vọng rằng chính phủ tiếp tục theo đuổi vụ việc”.

    Thân nhân hành khách công bố mảnh vỡ được cho là của MH370 - Ảnh: Daily Stars

    Được biết, có tổng cộng 5 mảnh vỡ đã được các gia đình nạn nhân vụ MH370 tìm thấy ở Madagascar, nằm tại Ấn Độ Dương. Cả 5 mảnh vỡ này đã được gửi tới chính phủ Malaysia.

    “5 mảnh vỡ mới đã được thu thập. Một trong số đó vẫn còn mảnh bảng chữ còn có thể đọc được”, cô Grace nói với Daily Star. “Chúng tôi hi vọng việc này sẽ cho chính phủ lý do để mở cuộc tìm kiếm mới”.

    Đáp lại động thái này, Bộ trưởng Giao thông Malaysia Anthony Loke cũng để ngỏ việc mở cuộc tìm kiếm mới theo nguyện vọng của gia đình các nạn nhân xấu số.

    “Nếu đây là những bằng chứng đáng tin cậy, chúng tôi sẵn sàng nối lại cuộc tìm kiếm”, Bộ trưởng Loke khẳng định.

    Những mảnh vỡ được các gia đình nạn nhân MH370 tìm thấy - Ảnh: Daily Stars

    Chiếc Boeing 777 mang số hiệu MH370 từ Kuala Lumpur, Malaysia cất cánh đi Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 8/3/2014 chở theo 239 người. Mặc dù giới chức các nước đã triển khai nhiều chiến dịch tìm kiếm, nhưng các nhà điều tra vẫn không thể tìm thấy chiếc máy bay cũng như xác định nguyên nhân chiếc phi cơ biến mất không một dấu vết.

    Australia, Malaysia và Trung Quốc đã ngừng tìm kiếm vào tháng tháng 1/2017 sau khi không tìm thấy bất cứ manh mối nào trong khu vực tìm kiếm rộng 120.000 km2 mà các điều tra tin là nơi MH370 gặp nạn.

    Sau khi 3 quốc gia từ bỏ hy vọng tìm thấy MH370, công ty Ocean Infinity của Mỹ đã bắt tay với chiến dịch tìm kiếm mới vào tháng 1/2018 với tuyên bố "không tìm thấy, không lấy tiền" kéo dài trong 90 ngày. Tuy nhiên, nỗ lực này cũng thất bại.

    Quỳnh Chi (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-moi-nhat-ve-mh370-gia-dinh-nan-nhan-cong-bo-manh-vo-may-bay-moi-a253321.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan