+Aa-
    Zalo

    Tin tức mới nhất vụ sĩ quan biên phòng lái xe gây tai nạn chết người

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Liên quan đến vụ sĩ quan biên phòng gây tai nạn chết người ở Hà Tĩnh, cục Điều tra hình sự quân đội đang vào cuộc điều tra làm rõ.

    Liên quan đến vụ sĩ quan biên phòng gây tai nạn chết người ở Hà Tĩnh, cục Điều tra hình sự quân đội đang vào cuộc điều tra làm rõ.

    Cụ thể, vào chiều 10/2, thông tin từ Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh, cục Điều tra hình sự quân đội đang vào cuộc điều tra vụ tai nạn khiến 1 nạn nhân tử vong và 4 người bị thương, trên QL1A đoạn qua địa phận thị xã Kỳ Anh.

    Danh tính tài xế gây tai nạn được xác định là Thiếu tá Nguyễn Văn Hà, hiện công tác tại đồn Biên phòng Đèo Ngang thuộc BCH Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Hà Tĩnh.

    Hiện trường vụ tai nạn.

    Trao đổi với Tiền Phong, Thượng tá Võ Tiến Nghị - Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh cho biết, tạm đình chỉ công tác đối với Thiếu tá Nguyễn Văn Hà để điều tra làm rõ về hành vi điều khiển xe ô tô gây tai nạn chết người.

    “Ngay sau khi sự việc xảy ra, thiếu tá Hà bị tạm đình chỉ chức vụ đến nay được khoảng 3 ngày để điều tra làm rõ về vụ tai nạn chết người tại Kỳ Anh”, thượng tá Nghị cho hay.

    Như tin tức đã đưa, vào khoảng 19h ngày 6/2 (tức mùng 2 Tết), xe ô tô mang biển kiểm soát 38A - 207.51 do tài xế Nguyễn Văn Hà điều khiển, di chuyển theo hướng Nam - Bắc, khi đến địa điểm thôn Ba Đồng, phường Kỳ Phương, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh thì tông vào đoàn người đang đi rước kiệu.

    Vụ tai nạn khiến 4 thanh niên rước kiệu phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh. Trong đó, do bị thương quá nặng, anh Mai Huỳnh Đức (SN 1997, trú tại thôn Đông Yên, xã Kỳ Lợi) đã tử vong; 3 người còn lại đang được tích cực điều trị tại bệnh viện.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-moi-nhat-vu-si-quan-bien-phong-lai-xe-gay-tai-nan-chet-nguoi-a262435.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan