+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật mới ngày 28/9: Đòi 20 triệu không được, đâm chết con nợ

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức pháp luật mới nóng nhất 24h qua. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 28/9/2022 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Đòi 20 triệu không được, đâm chết con nợ

    tin tuc phap luat moi ngay 28 9 doi 20 trieu khong duoc dam chet con no 3
    Cán bộ Công an làm việc với Nguyễn Phương Đại - Ảnh: CAND

    Chiều 27/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Phương Đại (SN 1980, ngụ xã Tân Thiềng, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre) để điều tra về hành vi giết người.

    Trước đó, 25/9, Đại chạy xe mô tô đến nhà chị Huỳnh Thị M. (SN 1990, ngụ xã Long Thới, huyện Chợ Lách) để đòi số tiền 20 triệu đồng chị M. mượn từ trước. Tại đây, giữa hai người xảy ra tranh cãi. Đại dùng tay siết cổ và dùng chân đè chị M. ngã xuống đất.

    Sau đó, Đại lấy con dao để ở cửa nhà bếp đâm hai nhát vào lưng chị M., khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Đại bỏ trốn khỏi hiện trường.

    Nhận được tin báo, cơ quan Công anh nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành điều tra, truy bắt đối tượng.

    Đến chiều 27/9, biết bản thân đang bị cơ quan Công an truy bắt và không thể trốn thoát nên Đại đã đến cơ quan Công an đầu thú…

    Tạm giữ 2 nghi phạm cướp điện thoại của nữ sinh

    Ngày 27/9, Công an huyện Hóc Môn, TP.HCM, đang tạm giữ Lâm Tuấn Hải (38 tuổi, ngụ quận 12) và em họ là Lâm Quốc Thi (35 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) để điều tra về hành vi cướp điện thoại của nữ sinh lớp 12 Trường THPT Bà Điểm.

    Kết quả điều tra xác định chiều 21/9, nữ sinh B.A. đứng trước cổng trường để chờ người thân thì bị 2 người đàn ông chạy xe tay ga giật điện thoại. Nạn nhân cố gắng giằng co, chặn đầu xe của 2 tên cướp nhưng bất thành. Sau khi xô ngã B.A., 2 nghi phạm lên xe máy tẩu thoát.

    Nắm thông tin, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Hóc Môn cử điều tra viên đến hiện trường điều tra trước khi nạn nhân trình báo.

    Trước tính chất manh động của 2 kẻ cướp giật, Ban Giám đốc Công an TP.HCM chỉ đạo Công an huyện Hóc Môn phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự khẩn trương truy xét, bắt bằng được 2 kẻ cướp. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định Hải và Thi là 2 kẻ gây án. Hàng chục trinh sát bao vây nơi ở của các nghi phạm.

    Đến trưa 26/9, Hải về gần đến nhà thì bị tổ công tác khống chế. Thi cũng bị cảnh sát bắt giữ sau đó.

    Tại cơ quan điều tra, 2 nghi phạm khai là anh em họ. Họ rủ nhau đi cướp giật điện thoại của nữ sinh để bán rồi lấy tiền mua ma túy. Khi biết hành động của mình bị camera an ninh ghi lại, 2 nghi phạm tháo biển số xe máy, giấu phương tiện gây án.

    Thượng tá Nguyễn Ngọc Nam, Trưởng công an huyện Hóc Môn, cho biết việc bắt giữ các nghi phạm cướp giật điện thoại thể hiện tinh thần quyết liệt của Công an TP.HCM. Từ nay đến Tết Nguyên đán, Công an huyện Hóc Môn sẽ tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng chống tội phạm, không để xảy ra các vụ án gây xôn xao dư luận. Cơ quan công an đề nghị người dân tăng cường cảnh giác, bảo vệ tài sản. Khi xảy ra vụ việc, bị hại cần trình báo, phối hợp ngay với cảnh sát để có biện pháp xử lý kịp thời.

    Theo lãnh đạo Công an TP.HCM, tất cả vụ cướp, cướp giật tài sản trong thời gian qua đều được đơn vị khám phá, thu hồi tài sản để trao trả cho bị hại. “Khi vụ cướp giật manh động xảy ra, Công an TP.HCM luôn huy động tối đa lực lượng để bắt bằng được kẻ gây án, nhằm giữ vững an ninh trật tự cũng như niềm tin của người dân”, đại điện Công an TP.HCM chia sẻ.

    Thủ đoạn tinh vi của đối tượng cướp giật tài sản

    tin tuc phap luat moi ngay 28 9 doi 20 trieu khong duoc dam chet con no 2
    Đối tượng Trần Xuân Vũ bị bắt giữ - Ảnh: ANTD

    Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Đống Đa, Hà Nội đang thụ lý điều tra vụ Cướp giật tài sản xảy ra ngày 22/7 tại phường Thịnh Quang.

    Theo tài liệu điều tra, lười lao động nhưng muốn có tiền ăn chơi, Trần Xuân Vũ (SN 2002, ở xã Bắc Hải, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của người khác. Qua mạng xã hội Facebook, Vũ tìm những người muốn bán điện thoại để liên hệ hỏi mua, rồi tìm sơ hở để chiếm đoạt tài sản.

    Chiều 22/7, Vũ truy cập vào nhóm mua bán điện thoại cũ trên mạng xã hội, thấy có bài đăng bán 1 chiếc điện thoại iPhone 11 Pro max, màu xanh, loại 64 GB. Vũ đã liên hệ thống nhất giá mua bán là 11,2 triệu đồng và hẹn đến ngõ 67 Thái Thịnh, phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, Hà Nội... để xem máy.

    Cùng lúc này, Vũ lên mạng thuê 1 chiếc xe máy với giá 120.000 đồng trong vòng 2 giờ của một người không quen biết để sử dụng đi lại. Đối tượng di chuyển đến điểm hẹn để xem điện thoại. Khi xem máy xong, Vũ nói chủ chiếc điện thoại là tài khoản ngân hàng của Vũ chuyển khoản không nhận được tiền ngay, nên đi đến địa điểm gần đó gặp bạn để lấy tiền.

    Trong lúc đứng chờ, Vũ đã tạo tình huống bất ngờ, khiến chủ chiếc điện thoại lơ là, không chú ý, Vũ cầm chiếc điện thoại và phóng xe máy bỏ chạy. Gây án xong, đối tượng đi về đầu đường Trần Duy Hưng và trả xe máy thuê rồi đi bộ về nhà tại Nguyễn Ngọc Vũ.

    Đối tượng Vũ sau đó bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội bắt giữ. Công an quận Cầu Giấy đã bàn giao hồ sơ vụ án và đối tượng cho Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Đống Đa thụ lý giải quyết theo quy định của pháp luật.

    Bắt nam giám đốc và nữ kế toán cấu kết tham ô tài sản

    Ngày 27/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) - Công an tỉnh Hà Nam cho biết, vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can về tội “Tham ô tài sản” xảy ra năm 2021, 2022 tại Công ty Cổ phần Cung ứng nhân lực Việt Nam.
    Theo Công an tỉnh Hà Nam, công ty này có trụ sở tại phường Trần Hưng Đạo (TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam).

    Danh tính 2 bị can bị khởi tố hình sự gồm: Lại Hữu Phong (sinh năm 1993, HKTT thôn Kiên Tràng, xã Tam Quan, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc; chỗ ở hiện nay: Số nhà 2, đường 24/8, tổ 3, phường Lê Hồng Phong, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam) và Bùi Thị Dung (sinh năm 1986, trú thôn Phú Gia, xã Thanh Nguyên, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam).

    Phong là Giám đốc Công ty Cổ phần Cung ứng nhân lực Việt Nam còn Dung là kế toán của công ty.

    Theo Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Hà Nam, các đối tượng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, tham gia lập khống chứng từ chi lương, chiếm đoạt số tiền 1.894.318.000 đồng của Công ty Cổ phần Cung ứng nhân lực Việt Nam.

    Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Hà Nam đã phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và đại diện chính quyền địa phương thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam, đồng thời tiến hành khám xét chỗ ở của 2 bị can Phong và Dung.

    Hiện vụ án đang được điều tra mở rộng, xử lý theo quy định pháp luật.

    Cự Giải (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-ngay-28-9-doi-20-trieu-khong-duoc-dam-chet-con-no-a552457.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan