+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật mới ngày 29/9: Cụ bà 73 tuổi tàng trữ 16 viên đạn K59

    • DSPL
    ĐS&PL Tin tức pháp luật mới nóng nhất 24h qua. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 29/9/2022 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Cụ bà 73 tuổi tàng trữ 16 viên đạn K59

    tin tuc phap luat moi ngay 29 9 cu ba 73 tuoi tang tru 16 vien dan k59
    Ảnh minh họa

    Ngày 28/9, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, UBND tỉnh này vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền, đối với bà Lê Thị Oanh (73 tuổi, ngụ xã Hoằng Kim, huyện Hoằng Hóa) vì có hành vi tàng trữ đạn của súng K59.

    Trước đó, lực lượng của Công an tỉnh Thanh Hóa tiến hành kiểm tra, phát hiện bà Oanh có hành vi tàng trữ 16 viên đạn của súng K59.

    Căn cứ theo điểm a, khoản 5, Điều 11 của Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng chống tệ nạn xã hội; phòng cháy chữa cháy; cứu nạn cứu hộ và phòng chống bạo lực gia đình, UBND tỉnh Thanh Hóa đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Lê Thị Oanh số tiền 20 triệu đồng. Đồng thời tịch thu số đạn là tang vật vi phạm giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định.

    Mang 2,1kg ma túy đi trên đường thì bị bắt

    tin tuc phap luat moi ngay 29 9 cu ba 73 tuoi tang tru 16 vien dan k59 2
    Đối tượng Lê Phước Thành bị bắt cùng tang vật. Ảnh: CAND

    Ngày 28/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã tạm giữ đối tượng Lê Phước Thành (SN 1996; quê An Giang) để điều tra làm rõ hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

    Theo điều tra, khoảng tháng 8/2022, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bình Dương phối hợp Cục CSĐT tội phạm về ma tuý Bộ Công an phát hiện đường dây vận chuyển ma túy tổng hợp (thuốc lắc) với số lượng lớn từ nước ngoài về Bình Dương tiêu thụ.

    Trinh sát xác định, phương thức mà các đối tượng thường sử dụng là ngụy trang ma túy trong các gói đựng bánh kẹo mang nhãn hiệu nước ngoài và gửi qua đường bưu kiện hàng hóa vận chuyển về Việt Nam.

    Cách đây ít ngày, phát hiện đối tượng Thành đang vận chuyển ma túy đi trên đường Thuận Giao 24 (phường Thuận Giao, TP Thuận An), lực lượng phối hợp bắt quả tang Thành tàng trữ 5.400 viên thuốc lắc có trọng lượng hơn 2,1kg cùng nhiều tang vật khác.

    Qua làm việc ban đầu, đối tượng Lê Phước Thành khai nhận số ma túy trên có nguồn gốc từ nước ngoài nhập về Việt Nam để tiêu thụ trong nước.

    Hải Phòng: Khởi tố 2 đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý

    Ngày 28/9, Công an TP Hải Phòng cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hải An vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can 2 đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, gây mất trật tự tại khu công nghiệp Đình Vũ.

    Trước đó, khoảng 23h55 ngày 28/8, Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý - Công an quận Hải An (Hải Phòng) triệt xóa ổ nhóm tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại địa chỉ số 318 đường Đà Nẵng, quận Hải An, TP Hải Phòng.

    Tại hiện trường, cơ quan chức năng bắt giữ 5 đối tượng: Nguyễn Văn Trung (sinh năm 2003, trú tại Xóm 1, thôn Tứ Cường, xã Thụy Quỳnh, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình), Phan Thanh Định (sinh năm 1985, trú tại số 35 Ngô Gia Tự, phường Đằng Lâm, quận Hải An, TP Hải Phòng), Nguyễn Xuân L. (sinh năm 1988, trú tại thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định), Nguyễn Văn T. (sinh năm 2001, trú tại Kha Lý, xã Thuỵ Quỳnh, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) và Phạm Thị N.A (sinh năm 1987, trú tại xã Liêm Am, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng).

    Tang vật thu giữ gồm các chất ketamine, MDMA và các dụng cụ dùng để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

    Quá trình xác minh, điều tra làm rõ, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Hải An ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Trung và Phan Thanh Định về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

    Hai đối tượng Trung và Định đều có tiền án, tiền sự, thường xuyên gây mất trật tự tại khu vực khu Công nghiệp Đình Vũ, chèn ép các doanh nghiệp, gây nhức nhối tại địa bàn.

    Bắt đối tượng dùng dao chém một người tử vong ở Tuyên Quang

    Chiều 28/9, lãnh đạo UBND xã Sinh Long, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang, cho biết vừa bắt được nghi phạm trong vụ chém 2 ông cháu thương vong.

    Trước đó, khoảng 15h30 ngày 27/9, do mâu thuẫn, Nông Văn Páo (sinh năm 1988, trú tại thôn Phiêng Thốc, xã Sinh Long, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang) dùng dao chém trọng thương cháu N.V.D. (sinh năm 2008, trú cùng thôn Phiêng Thốc) bị thương.

    Sau đó, nghi phạm dùng dao chém ông K. (sinh năm 1956, là ông ruột của cháu D.) khiến ông K. tử vong. Sau khi gây án, nghi phạm bỏ trốn khỏi hiện trường.

    "Nghi phạm bị bắt sau khoảng 10 giờ gây án", lãnh đạo UBND xã Sinh Long cho biết.

    Hiện cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

    Cự Giải (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-ngay-29-9-cu-ba-73-tuoi-tang-tru-16-vien-dan-k59-a552562.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan