+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 1/9: Cựu sinh viên luật điều hành đường dây bán dâm nghìn USD

    • DSPL
    ĐS&PL Tin tức pháp luật mới nóng nhất 24h qua. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 1/9/2022 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Cựu sinh viên luật điều hành đường dây bán dâm nghìn USD

    Chiều 31/8, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thị Hương Giang (24 tuổi, quê Hải Dương) về tội Môi giới mại dâm, theo Điều 328 Bộ luật Hình sự.

    tin tuc phap luat moi nhat ngay 1 9 2022 01
    Nguyễn Thị Hương Giang (giữa) cùng 2 gái bán dâm. Ảnh: Bộ Công an

    Giang khai từng tốt nghiệp đại học luật. Sau khi ra trường, năm 2019, cô ta làm việc cho một công ty tổ chức sự kiện nên có nhiều mối quan hệ xã hội.

    Đầu năm 2021, Giang sử dụng tài khoản cá nhân lập nhiều nhóm kín trên mạng xã hội rồi rủ các cô gái muốn bán dâm tham gia. Trên các nhóm kín đó, Giang quảng cáo gái bán dâm là sinh viên, người đẹp của các cuộc thi. Sau đó, bị can kết nối gái bán dâm với khách.

    Ngày 16/8, sau khi tìm được 2 khách mua dâm ở Hà Nội, Giang thỏa thuận điều 2 chân dài bán dâm với giá 15 triệu đồng/người/lượt. Ngày 17/8, khi 2 vị khách chuyển 30 triệu đồng vào tài khoản của Giang, cô ta nói với N.T.T. (22 tuổi, ở TP.HCM) và N.T.H. (28 tuổi, quê Yên Bái) đến một khách sạn ở phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân gặp khách. Hai đôi nam nữ đang mua bán dâm thì bị cảnh sát bắt quả tang.

    Từ lời khai của người liên quan, lực lượng điều tra bắt giữ Nguyễn Thị Hương Giang. Tú bà khai nếu phi vụ trên trót lọt, cô sẽ hưởng 70% số tiền khách chuyển khoản.

    Tại cơ quan điều tra, Giang thừa nhận đã ra giá mua bán dâm 10-15 triệu đồng, thậm chí 1.000-2.000 USD/lượt trên các nhóm kín. Khi thỏa thuận, Giang yêu cầu khách chuyển tiền trước vào tài khoản ngân hàng. Sau đó, tú bà điều chân dài đến điểm hẹn.

    Nghi ngờ hoạt động môi giới mại dâm do Nguyễn Thị Hương Giang điều hành diễn ra tại nhiều tỉnh, thành phố nên cơ quan công an đang điều tra mở rộng.

    Thiếu niên 16 tuổi bị đâm tử vong giữa đường ở Hải Phòng

    tin tuc phap luat moi nhat ngay 1 9 2022 02
    Thiếu niên 16 tuổi bị đâm tử vong trên địa bàn xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, Hải Phòng. Ảnh: Lao động

    Khoảng 10h ngày 31/8, giữa 2 thanh thiếu niên (một sinh năm 2004, một sinh năm 2006, cùng ở xã Quốc Tuấn) và em Đ.V.D (sinh năm 2006, trú tại xã Quang Trung, huyện An Lão) xảy ra mâu thuẫn.

    Hai thanh thiếu niên đi xe máy đến khu vực thôn Đông Nham (xã Quốc Tuấn) rồi dùng hung khí sắc nhọn đâm vào vùng ngực, cổ của em D. Mặc dù được người dân đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng nạn nhân đã không qua khỏi trước khi được đưa tới bệnh viện.

    Nhận được tin báo, Công an xã Quốc Tuấn đã khẩn trương có mặt bảo vệ hiện trường, đồng thời báo vụ việc đến Công an huyện An Lão (Hải Phòng) để tiến hành xử lý, điều tra.

    Lãnh đạo xã Quốc Tuấn cho biết, cơ quan chức năng đã khám nghiệm tử thi để điều tra vụ việc. Hai thanh thiếu niên gây ra vụ việc cũng đã đến công an đầu thú. Lời khai ban đầu ghi nhận, trong hai nghi phạm gây ra vụ việc, một người lái xe, còn một người cầm hung khí đâm nạn nhân.

    Danh tính của hai người này chưa được tiết lộ. Nguyên nhân dẫn tới vụ việc đang được lực lượng công an điều tra, làm rõ.

    Nhận án tử hình vì vận chuyển 8kg ma túy

    tin tuc phap luat moi nhat ngay 1 9 2022 03
    Lê Đình Tú tại phiên tòa xét xử. Ảnh: VOV

    Ngày 31/8, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên toà sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Đình Tú (trú huyện Tân Kỳ, Nghệ An) về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

    Vào khoảng 19h30 ngày 15/3, Tú điều khiển xe máy chở theo ba lô chứa lượng ma tuý lớn, lưu thông trên đường Hồ Chí Minh. Khi đi đến đoạn qua khu vực thị trấn Vũ Quang, huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh thì bị lực lượng công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với các đơn vị liên quan yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

    Bị kiểm tra, Tú hoảng sợ vứt ba lô đựng ma tuý xuống lề đường để phóng xe chạy nhưng bị công an kịp thời bắt giữ. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong ba lô chứa gần 8kg ma tuý đá.

    Tại cơ quan điều tra, Lê Đình Tú khai nhận vận chuyển thuê lượng ma tuý lớn cho một người đàn ông từ Lào để lấy tiền công 30 triệu đồng.

    Sau khi xem xét đầy đủ các tình tiết liên quan, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Đình Tú án tử hình.

    Hai thanh niên mang súng nhựa đi cướp thuốc lá lậu

    tin tuc phap luat moi nhat ngay 1 9 2022 04
    Hai đội tượng Bằng và An (từ trái qua). Ảnh: Zingnews

    Ngày 31/8, Công an huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp, đã tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Bằng (22 tuổi), Trần Văn An (30 tuổi) và Huỳnh Văn Đức (29 tuổi, cùng ở tỉnh Đồng Tháp) điều tra về tội Cướp tài sản.

    Theo điều tra, ngày 22/8, Nguyễn Đức Tính Em (35 tuổi) lái xe máy vận chuyển gần 1.500 gói thuốc lá lậu. Em lái xe đến xã Phú Cường, đã bị Bằng và An chặn lại. Cả 2 cầm súng (súng nhựa) và gậy 3 khúc đe dọa nạn nhân để cướp số thuốc lá nói trên.

    Trong lúc 2 thanh niên này đang cướp thuốc lá lậu, cảnh sát tuần tra phát hiện sự việc nên bắt giữ. Từ lời khai của nghi phạm, cảnh sát bắt giữ Đức là người liên quan đến vụ cướp.

    Quá trình làm việc, những người liên quan thừa nhận hành vi vi phạm.

    Hoa Vũ (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-1-9-2022-cuu-sinh-vien-luat-dieu-hanh-duong-day-ban-dam-nghin-usd-a549620.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan