+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 10/8: Án mạng lúc sáng sớm ở Nghệ An, 3 người thương vong

    • DSPL
    ĐS&PL Tin tức pháp luật mới nóng nhất 24h qua. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 9/8/2022 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Án mạng lúc sáng sớm ở Nghệ An, 3 người thương vong

    tin tuc phap luat moi nhat ngay 10 8 an mang luc sang som o nghe an 3 nguoi thuong vong

    Lực lương chức năng khống chế, bắt giữ đối tượng Mạc Văn Dục (Ảnh: Công an Nghệ An).

    Ngày 9/8, Công an huyện Quỳ Hợp cho biết, đơn vị đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An điều tra, làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng khiến một người chết, 2 người bị thương xảy ra vào sáng cùng ngày tại xã Yên Hợp, huyện Quỳ Hợp.

    Nhận được tin báo, Công an huyện Quỳ Hợp và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, truy bắt đối tượng.

    Nghi phạm gây án là Mạc Văn Dục (SN 1990, trú tại xã Yên Hợp, huyện Quỳ Hợp).

    Gần 2 tiếng đồng hồ sau khi gây án, nghi phạm bị lực lượng công an bắt giữ khi đang lẩn trốn ở khu vực đồi keo sau hiện trường.

    Được biết, Dục từng làm công nhân tại thành phố Hải Phòng, mới trở về địa phương và có dấu hiệu bất ổn về tâm thần.

    Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Quỳ Hợp đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An điều tra, xử lý theo quy định.

    Khởi tố bị can đâm chết anh rể

    Ngày 9/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Hữu Hậu (31 tuổi, ở phường 6, TP Mỹ Tho) để điều tra tội Giết người.

    Theo điều tra, Hậu và V.C.T.C. (anh rể của Hậu, 34 tuổi, tạm trú ở phường 6) có mâu thuẫn với nhau từ trước.

    Tối 30/7, Hậu đã có uống rượu bia, sau đó cầm dao đến nhà của C. nằm trong con hẻm trên đường Lê Thị Hồng Gấm.

    Anh C. bất ngờ bị Hậu cầm dao đâm, nên bỏ chạy. Hậu đuổi theo, tiếp tục đâm nhiều nhát vào người nạn nhân.

    Nạn nhân gục ngã tại chỗ, sau đó được đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhưng đã tử vong. Sau khi gây án, Hậu đến cảnh sát đầu thú.

    Mua súng nhưng không sử dụng được nhờ đem trả lại thì bị bắt

    tin tuc phap luat moi nhat ngay 10 8 an mang luc sang som o nghe an 3 nguoi thuong vong 2
    Trần Hữu Thắng bị bắt tạm giam để điều tra. Ảnh: CAND

    Ngày 9/8, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Trà Vinh cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét nơi ở của Nguyễn Trọng Tính (SN 1987) và Trần Hữu Thắng (SN 1971, cùng ngụ huyện Càng Long), điều tra về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

    Theo kết quả điều tra, tháng 1/2022, Thắng mua một khẩu súng ngắn, màu đen và 5 viên đạn. Tháng 5/2022, Thắng đem khẩu súng mua được và 5 viên đạn bán cho một người bạn của Tính.

    Do không sử dụng được nên bạn của Tính nhờ đến gặp Thắng để trả lại súng. Tính lấy khẩu súng cùng 5 viên đạn đi tìm Thắng nhưng không gặp. Trên đường đi đến địa điểm thuộc thị trấn Càng Long, Tính bị lực lượng Công an phát hiện lập biên bản và tạm giữ tang vật. Kết quả giám định khẩu súng và 5 viên đạn trên được chế tạo thủ công có tính năng, tác dụng như vũ khí quân dụng, súng còn bắn được đạn nổ.

    Qua xác minh, Tính từng có tiền án về hành vi hủy hoại tài sản, Thắng có tiền án về hành vi mua, bán trái phép chất ma túy vừa ra tù vào tháng 4/2021. Cơ quan An ninh điều tra đang tiếp tục xác minh điều tra, làm rõ vụ việc.

    Yên Bái xử phạt nhiều trường hợp xe chở quá tải trên 200%

    Đêm ngày 8 rạng sáng 9/8, lực lượng chức năng đã tuần tra, kiểm soát phát hiện 2 phương tiện chở quá tải 241%.

    Cụ thể, vào khoảng 23h50 cùng ngày, Đội CSGT số 6, Phòng CSGT, Công an tỉnh Yên Bái nhận được thông tin một số phương tiện có dấu hiệu quá tải đang dừng đỗ, trốn tránh sự kiểm tra của lượng chức năng tại khu vực Km238-239 Quốc lộ 37 (giáp ranh tỉnh Yên Bái và tỉnh Tuyên Quang).

    Sau đó, Đội CSGT số 6 đã tổ chức lực lượng, phối hợp với CSGT tỉnh Tuyên Quang tiến hành kiểm tra 3 phương tiện là xe ô tô tải loại 4 trục, nhãn hiệu HOWO (BKS 22C-008.59, 22C-067.07, 22C-074.83) đang di chuyển tại đoạn đường nêu trên có dấu hiệu tiếp tục trốn tránh lực lượng chức năng.

    Qua kiểm tra tải trọng, lực lượng chứ năng phát hiện 2 trong 3 phương tiện trên vi phạm quá tải trọng. Trong đó có 1 phương tiện quá tải trong thiết kế cho phép tham gia giao thông của phương tiện là 241%.

    Trong buổi làm việc, các lái xe có nhiều hoạt động trây ì, chậm trễ thực hiện các yêu cầu của lực lượng chức năng, dẫn đến việc kiểm tra tải trọng gặp nhiều khó khăn.

    Các lái xe khai nhận, thường trao đổi với nhau về hoạt động của lực lượng chức năng để né tránh sự kiểm tra tải trọng. Một ngày hoạt động qua địa bàn, các xe ban đầu đều chở đúng tải trọng.

    Khi nắm được tại các đoạn đường không có lực lượng chức năng làm việc sẽ thông tin cho các lái xe sau để chở quá tải.

    Được biết, trong đợt cao điểm đội CSGT số 6 đã kiểm soát trên trên 200 phương tiện đường thủy và đường bộ, qua đó đã phát hiện và xử lý 25 trường hợp. Trong đó, có 11 trường hợp vi phạm quá tải trọng đường bộ (quá khổ giới hạn, thay đổi kích thước thành thùng) và 14 trường hợp đường thủy (vượt quá vạch dấu mớm nước an toàn).

    Cự Giải (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-10-8-an-mang-luc-sang-som-o-nghe-an-3-nguoi-thuong-vong-a547281.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan