+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 12/10/2018: Đi câu cá, 2 cần thủ phát hiện thi thể người dưới khe đá

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức pháp luật mới nhất ngày 26/6/2018. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 26/6/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 26/6/2018. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 26/6/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Đi câu cá, 2 cần thủ phát hiện thi thể người dưới khe đá

    Ngày 11/10, công an xã Ea Dăh, huyện Krông Năng (Đắk Lắk) cho biết, người dân địa phương vừa phát hiện thi thể người phụ nữ bị mắc kẹt tại sông Krông Năng.

    Nạn nhân là bà Võ Thị H. (Sn 1979, trú thôn Xuân Trường, xã Phú Xuân, huyện Krông Năng).

    Theo gia đình nạn nhân, ngày 10/10, bà H. báo với gia đình đi hái măng tại khu vực sông Krông Năng. Đến trưa cùng ngày, thì có 2 người đàn ông đi câu cá phát hiện thi thể bà H. mắc kẹt trong một khe đá dưới sông nên trình báo cơ quan công an.

    Nhận được tin báo, cơ quan công an xã Ea Dăh báo cho công an huyện Krông Năng trục vớt thi thể nạn nhân, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm pháp y để làm rõ nguyên nhân.

    Được biết, cơ quan chức năng đã hoàn tất việc khám nghiệm và bàn giao thi thể cho gia đình nạn nhân để lo hậu sự.

    Phạt đối tượng khai thác cát trái phép 40 triệu đồng

    Hiện trường vụ khai thác cát trái phép - Ảnh: Người Đưa Tin

    Chiều 11/10, lãnh đạo UBND huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai cho biết vừa ban hành Quyết định số 936 về việc xử phạt đối tượng Rơ Châm Pier (ngụ làng Pôk, xã Ia Khươl, huyện Chư Pah) về hành vi khai thác cát trái phép số tiền 40 triệu đồng và tịch thu 320m3 cát.

    Trước đó, dư luận phản ánh về vụ việc cơ quan chức năng huyện Chư Pah phát hiện một vụ khai thác cát trái phép với khối lượng 320m3 cát xây dựng tại khu vực giáp ranh giữa xã Ia Khươl và xã Hòa Bình, TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

    Quá trình làm việc giữa ngành chức năng 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum, xác định người vi phạm, địa điểm, tang vật vi phạm thuộc địa phận xã Ia Khươl.

    Trên cơ sở kiểm tra, xác minh, làm rõ hành vi và đối tượng vi phạm, địa bàn vi phạm, UBND huyện Chư Pah đã ban hành Quyết định số 936 xử phạt Rơ Châm Pier số tiền 40 triệu đồng, tịch thu 320m3 khai thác trái phép.

    Bắt giam 5 nghi can tấn công trạm bảo vệ rừng, cướp tài sản

    Sáng 11/10, Công an H.Di Linh (Lâm Đồng) tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 nghi can để điều tra về hành vi 'cướp tài sản'.

    Các nghi can bị khởi tố, bắt tạm giam gồm Phạm Văn Hùng (58 tuổi), Thân Chín, Mang Thanh, Lả Hoàng Vũ và K’Tởi (cùng ngụ H.Bắc Bình, Bình Thuận).

    Trước đó, chiều 1/10, sau khi nhậu xong, Hùng kích động nhóm 6 thanh niên mang theo hung khí tới tấn công chốt quản lý bảo vệ rừng tại khoảnh 8, Tiểu khu 740, xã Gia Bắc (H.Di Linh).

    Tại đây, nhóm thanh niên dùng dao, gậy tấn công 3 nhân viên quản lý bảo vệ rừng của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Di Linh đang làm nhiệm vụ tại chốt trực là anh K’Lộc, K’Mít và K’Nhật. Bị tấn công, 3 nhân viên bảo vệ rừng bỏ chạy ra ngoài. Lúc này, nhóm của Hùng đã lấy 1 điện thoại di động, 340.000 đồng và 1 máy định vị cầm tay.

    Nhận được tin báo, Công an xã Gia Bắc và Công an H.Di Linh đến khám nghiệm hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc.

    Ngày 3/10, Công an H.Di Linh triệu tập 5 nghi can kể trên cùng 2 người có liên quan khác để điều tra vụ việc. Tại cơ quan công an, bước đầu 5 nghi can khai nhận trước đó bị các nhân viên trạm quản lý bảo vệ rừng ngăn cản không cho vào rừng hái măng nên cùng nhau tìm đến chốt để trả thù.

    Tuy nhiên, theo điều tra của công an, thời gian qua, tại khu vực rừng giáp ranh giữa xã Gia Bắc và H.Bắc Bình liên tục bị lâm tặc đột nhập khai thác gỗ trái phép. Trong đó, nhóm thanh niên do Hùng cầm đầu chuyện đột nhập vào rừng khai thác gỗ.

    Sáng 11/10, Công an H.Di Linh thực hiện quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 5 người kể trên để điều tra về hành vi “cướp tài sản”.

    Một đêm leo tường gây 3 vụ trộm

    Công an thị xã Hương Thủy lấy lời khai đối tượng Trần Duy Tùng - Ảnh: Công an Nhân dân

    Sáng 11/10, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Hương Thủy (tỉnh Thừa Thiên- Huế) cho biết, đơn vị vừa thực hiện lệnh bắt tạm giam đối tượng Trần Duy Tùng (26 tuổi, trú tại thôn Thanh Thủy, xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy) để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

    Trước đó, do túng tiền tiêu xài nên trong đêm 9/10, Tùng liên tiếp leo tường đột nhập vào 2 nhà dân ở phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy để trộm cắp 4 ĐTDĐ và 400 ngàn đồng.

    Tiếp đó, Tùng lẻn vào nhà một hộ dân khác ở phường Thủy Lương để trộm tài sản thì bị chủ nhà phát hiện bắt giữ. Tại Cơ quan công an, Tùng khai nhận trước đó đã thực hiện trót lọt 17 vụ trộm cắp nhà dân. Số tài sản trộm cắp được Tùng đưa cho nhiều đối tượng khác đem bán lấy tiền rồi chia nhau tiêu xài.

    Hiện Công an thị xã Hương Thủy đang tiếp tục điều tra mở rộng án xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

    Trên đây là những tin tức pháp luật mới nhất ngày 12/10/2018 được trang Đời sống & Pháp luật tổng hợp.

    Cự Giải (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-12102018-di-cau-ca-2-can-thu-phat-hien-thi-the-nguoi-duoi-khe-da-a247312.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan