+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 13/2: Bắt giữ Vũ ‘Tình’, người cầm đầu nhóm bảo kê, đòi nợ thuê

    ĐS&PL Tin tức pháp luật mới nóng nhất 24h qua. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 13/2/2023 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Bắt giữ Vũ ‘Tình’, người cầm đầu nhóm bảo kê, đòi nợ thuê

    tin tuc phap luat moi nhat ngay 13 2 bat giu vu tinh nguoi cam dau nhom bao ke doi no thue dspl 1
    Cơ quan điều tra khám xét nơi ở của Đặng Hoàng Vũ. Ảnh: Tri Thức Trực Tuyến

    Ngày 12/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tiền Giang tạm giữ hình sự Đặng Hoàng Vũ (tức Vũ “Tình”, 42 tuổi), Nguyễn Văn Vui (Vui “Bà Đằng”, 38 tuổi), Nguyễn Minh Hùng (23 tuổi, cùng ngụ TP.Mỹ Tho), Phạm Thanh Hiền (29 tuổi, ngụ huyện Cai Lậy) và Trần Thanh Tuấn (45 tuổi, ngụ huyện Chợ Gạo).

    Theo cơ quan điều tra, qua công tác nắm tình hình và quản lý địa bàn, Công an tỉnh Tiền Giang phát hiện Vũ cầm đầu nhóm người có biểu hiện hoạt động bảo kê, đòi nợ thuê, cưỡng đoạt tài sản, khai thác cát trái phép và tàng trữ, sử dụng hung khí để thực hiện hành vi cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng trên địa bàn Tiền Giang và các tỉnh Trà Vinh, Bến Tre.

    Ngày 6/2 đến 8/2, Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an và Công an tỉnh Bến Tre bắt giữ, tiến hành làm rõ hành vi của 5 nghi phạm trên và 13 người khác có liên quan. Qua test nhanh, cảnh sát phát hiện 5 người dương tính với chất ma túy.

    Tại cơ quan điều tra, các nghi phạm khai Vũ và ông Nguyễn Kim Tiến (ngụ tỉnh Tiền Giang) có tranh chấp dân sự trong việc thuê tàu khai thác cát trên sông. Vũ thuê Vui và Hiền đến nhà ông Tiến đòi tiền.

    Vũ hứa nếu Vui và Hiền đòi được 700 triệu đồng sẽ cho mỗi người 50 triệu đồng. Từ ngày 16/1, nhóm của Vui và Hiền đã 5 lần đến nhà ông Tiến ném sơn, chất bẩn, xăng dầu. Trong thời gian này, Vũ và Hiền thường xuyên gọi điện thoại, nhắn tin đe dọa, khủng bố tinh thần, buộc ông Tiến đưa tiền.

    Khám xét nơi ở của Vũ tại huyện Châu Thành (tỉnh Bến Tre), cơ quan điều tra thu giữ 18 dao tự chế, bình xịt hơi cay, ổ tiếp đạn của súng rulo, 2 quyển vở ghi chép việc vay nợ cùng các tang vật, tài liệu có liên quan.

    Quá trình điều tra mở rộng, cơ quan điều tra xác định nhóm trên còn gây ra 5 vụ gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích trên địa bàn các huyện Chợ Gạo, Gò Công Đông, TP.Mỹ Tho và 2 vụ cố ý gây thương tích trên địa bàn tỉnh Trà Vinh và Bến Tre.

    Thua độ bóng đá, giả danh công an để lừa đảo

    Ngày 12/2, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Đắk Lắk) xác nhận, đơn vị vừa bắt giữ Lê Minh Hùng (37 tuổi, ngụ TP.Buôn Ma Thuột) để điều tra hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

    Theo điều tra ban đầu, vừa qua, Công an tỉnh Đắk Lắk liên tiếp nhận được phản ánh của nhiều cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp về việc bị một người đàn ông tự xưng là CSGT hoặc cảnh sát kinh tế để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

    Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định đối tượng gây nên những vụ lừa đảo trên là Lê Minh Hùng. Tuy nhiên, thời điểm này Hùng không có mặt ở địa phương và đang lẩn trốn tại Vương quốc Campuchia.

    Trước thông tin trên, Công an tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp cùng lực lượng Biên phòng tỉnh Long An và Công an tỉnh Svay Rieng (Campuchia) bắt giữ Hùng thành công.

    Tại cơ quan công an, Hùng khai nhận do thua cá độ bóng đá mùa World Cup nên đã giả danh công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

    Bước đầu, Hùng khai nhận đã lừa đảo hơn 20 người, chiếm đoạt khoảng 150 triệu đồng rồi bỏ trốn sang Campuchia lẩn trốn và đánh bạc.

    Nghi phạm trong vụ án giết người tại Phú Yên ra đầu thú

    tin tuc phap luat moi nhat ngay 13 2 bat giu vu tinh nguoi cam dau nhom bao ke doi no thue dspl 2
    Nghi phạm Nguyễn Văn Thân. Ảnh: VTC News

    Trưa 12/2, Thượng tá Trần Thanh Tâm - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Yên cho biết, nghi phạm trong vụ giết người xảy ra tối 8/2 tại khu phố Thọ Lâm, phường Hoà Hiệp Nam, thị xã Đông Hoà đã ra đầu thú vào lúc 9h45 ngày 12/2.

    Nguyễn Văn Thân (45 tuổi) trú khu phố Thọ Lâm, phường Hoà Hiệp Nam được xác định là hung thủ gây ra vụ "Giết người" khiến 1 người chết, 1 người bị thương.

    Theo lời khai ban đầu, sau khi gây án, Thân trốn vào nhà thờ họ gần nhà tại Hòa Hiệp Nam. Nhà thờ họ này thường xuyên đóng cửa, Thân lấy thức ăn và nước uống trong nhà thờ để dùng.

    Như VTC News đã thông tin, do có mâu thuẫn trong việc vay mượn tiền nên khoảng 23h ngày 8/2, Thân gọi điện, nhắn tin đòi tiền Trương Công T. (37 tuổi), trú khu phố Phú Thọ 3, phường Hòa Hiệp Trung, thị xã Đông Hòa (Phú Yên).

    Đến khoảng 23h30 cùng ngày, sau khi nhậu xong, T. cùng Trương Tuấn Huy (26 tuổi) và Nguyễn Đồng Dương (35 tuổi), cùng trú khu phố 4, phường Hòa Vinh, thị xã Đông Hòa đi vào nhà Thân tại khu phố Thọ Lâm, phường Hòa Hiệp Nam, thị xã Đông Hòa để nói chuyện.

    Đến nơi, T. đi vào nhà nói chuyện với Thân và xảy ra cãi vã, Thân lấy dao chém T. Thấy vậy, Dương vào can ngăn thì bị Thân chém vào mặt nên bỏ chạy ra ngoài kêu Huy chở đi cấp cứu.

    T. cũng được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng sau đó đã tử vong.

    Sau khi xảy ra sự việc Thân đã bỏ trốn.

    Tối 9/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên phát đi thông báo truy tìm Nguyễn Văn Thân.

    Thủy Tiên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-13-2-bat-giu-vu-tinh-nguoi-cam-dau-nhom-bao-ke-doi-no-thue-a565664.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan