+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 13/1/2018

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức pháp luật mới nhất ngày 13/1/2018. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 13/1/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 13/1/2018. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 13/1/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Bắt nóng tên cướp tiệm vàng

    Chiều tối 12/1, Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận) đã bắt Lê Trọng Đức (SN 1987, ngụ thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong, Bình Thuận) để điều tra về hành vi cướp tài sản tại tiệm kim hoàn.

    Theo Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm, ngày 12/1 Lê Trọng Đức chạy xe máy từ huyện Tuy Phong ra TP Phan Rang -Tháp Chàm để cướp tài sản. Khoáng 14 giờ cùng ngày thì đến tiệm kim hoàn Bao ở đường Thống Nhất, TP Phan Rang -Tháp Chàm, Đức đi vào và hỏi mua nữ trang. Chủ tiệm kim hoàn đã đưa cho Đức xem 2 chiếc vòng tay bằng vàng và Đức đã cầm rồi bất ngờ bỏ chạy ra ngoài, leo lên xe tẩu thoát.

    Nghe chủ tiệm tri hô, nhiều người đi đường đã rượt đuổi và chặn bắt được Đức, giao cho cơ quan công an xử lý. Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm đã ra lệnh tạm giữ hình sự Lê Trọng Đức để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

    Khởi tố vụ vợ chồng giáo viên lừa trăm tỷ

    Ngày 12/1, công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, vừa khởi tố vụ án, tạm giam đối tượng Nguyễn Thị Hiền (SN 1981, đều trú tại 51A, phố Phai Luông 2, phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

    Theo điều tra ban đầu; bà Hiền và ông Nguyễn Trung Kiên (SN 1985, chồng bà Hiền), là giáo viên ở tỉnh Lạng Sơn có kinh doanh phòng trà, trang phục biểu diễn ở trung tâm TP Lạng Sơn. Vài năm nay, bà Hiền đã vay mượn tiền của nhiều người với lý do để kinh doanh và đáo hạn ngân hàng. Với thủ đoạn trả lãi suất cao, đúng hạn nên rất nhiều người cho Hiền vay hàng chục tỷ đồng.

    Ngày 18/12/2017, vợ chồng Hiền- Kiên tẩu tán tài sản và bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

    Ngày 6/1/2018, vợ chồng Hiền- Kiên sa lưới pháp luật. Công an xác định bà Hiền là chủ mưu trong vụ án còn ông Kiên là người có liên quan, hiện được cơ quan điều tra cho tại ngoại, hầu tra và cấm đi khỏi nơi cư trú.

    Trường Cao đẳng sư phạm Lạng Sơn cũng vừa công bố quyết định buộc thôi việc đối với ông Nguyễn Trung Kiên.

    "Siêu trộm", một mình trộm cắp 16 xe máy

    Lực lượng Công an bắt giữ Phạm Khánh Duy và thu hồi tang vật.

    Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Phạm Khánh Duy (25 tuổi, trú tại thôn 4, xã Sơn Lĩnh, Hương Sơn) về tội trộm cắp tài sản.

    Trước đó, tại địa bàn huyện Hương Sơn và vùng phụ cận, nhất là dọc tuyến QL8A liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp xe máy. Trước tình hình trên, Công an huyện Hương Sơn đã xác lập chuyên án, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, sử dụng các mũi trinh sát để đấu tranh, làm rõ.

    Qua điều tra, Công an huyện Hương Sơn đã làm rõ thủ phạm các vụ trộm là Phạm Khánh Duy. Tại cơ quan điều tra, Duy khai nhận bản thân nghiện ma túy, thời gian qua đã thực hiện trót lọt 16 vụ trộm cắp tài sản tại địa bàn huyện Hương Sơn và vùng phụ cận với phương thức thủ đoạn bắt xe buýt đi dọc tuyến quốc lộ 8A các xã, thị trấn thuộc địa bàn huyện Hương Sơn, Đức Thọ, thị xã Hồng Lĩnh...

    Số tài sản trộm được Duy đem bán lấy tiền tiêu xài cá nhân. Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Sơn đã thu hồi 5 xe máy là tang vật vụ án, tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

    Bắt quả tang 5 tàu khai thác cát trái phép tại ngã ba sông

    Tang vật bị Cảnh sát đường thủy phát hiện, thu giữ - Ảnh: An ninh Thủ đô

    Rạng sáng 12/1, Cục CSGT phối hợp với Cục Cảnh sát môi trường, Phòng Cảnh sát đường thủy CATP Hà Nội kiểm tra, phát hiện, bắt giữ 5 phương tiện thủy đang hoạt động khai thác cát trái phép tại khu vực ngã ba sông Đuống với sông Hồng (cửa Dâu), thuộc địa phận thành phố Hà Nội.

    Tại thời điểm kiểm tra, 5 phương tiện khai thác cát đều mang biển kiểm soát tỉnh Hải Dương gồm: HD-0240; HD-2428; HD 1302; HD-2208; HD-0759. Trên mỗi tàu đều có 2 đến 4 máy hút cát công suất lớn.

    Quá trình kiểm tra, các chủ tàu không xuất trình được bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên, giấy đăng ký, giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật của phương tiện, hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc cát trên phương tiện và các giấy tờ liên quan đến việc cấp phép bơm hút cát trong khu vực. Khai thác ban đầu, các công nhân làm việc trên tàu đều thừa nhận lợi dụng đêm tối hút cát trái phép tại khu vực cửa Dâu, sau đó đem đi tiêu thụ.

    Trực tiếp đến hiện trường kiểm tra động viên CBCS trong tổ công tác, Thượng tá Đỗ Thanh Bình, Phó cục trưởng Cục CSGT đã chỉ đạo nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ, củng cố chứng cứ để xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

    Thượng tá Nguyễn Văn Cương, Phó trưởng Phòng Cảnh sát đường thủy, CATP Hà Nội thông tin: Công tác đấu tranh phòng chống khai thác cát trái phép trong thời gian qua đã được các đơn vị trong Phòng Cảnh sát đường thủy triển khai quyết liệt. Ngoài vụ việc trên, các Đội Cảnh sát đường thủy số 2, Đội Cảnh sát đường thủy số 1, số 4 cũng đã phát hiện bắt giữ nhiều tàu khai thác cát trái phép. Hiện vụ việc đang được các đơn vị chức năng xử lý.

    Trên đây là những tin tức pháp luật mới nhất ngày 13/1/2018 được trang Đời sống & Pháp luật tổng hợp.

    Cự Giải (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-1312018-a216240.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan