+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 13/9/2020: Vì sao Dũng "trọc" Hà Đông bị bắt?

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức pháp luật mới nhất ngày 13/9/2020. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 13/9/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 13/9/2020. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 13/9/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Vì sao Dũng "trọc" Hà Đông bị bắt?


    Nguyễn Văn Dũng (áo trắng) và Lê Đức Hùng (áo xanh) tại cơ quan công an. Ảnh: Pháp luật TP.HCM 

    Ngày 12/9, bộ Công an thông tin về việc Nguyễn Văn Dũng (tức Dũng “trọc” Hà Đông, 52 tuổi, trú tại Hà Nội) bị điều tra liên quan đến ma tuý.

    Theo đó, rạng sáng 11/9, Công an TP.Hòa Bình (Hoà Bình) bắt quả tang 20 người có dấu hiệu tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke Minh Minh (địa chỉ xóm 7, xã Sủ Ngòi, TP.Hoà Bình).

    Quán karaoke này do Vũ Thị Kim Minh (47 tuổi, trú Hòa Bình) làm chủ. Thời điểm kiểm tra, công an phát hiên tại hai phòng hát số 301 và 402 có nhiều người đang bay lắc.

    Tang vật thu giữ gồm hai thẻ ATM, một đĩa sứ, một túi nylon chứa chất bột màu trắng và hai mảnh viên nén màu xám nghi là ma túy.

    Qua đấu tranh khai thác, Công an TP.Hòa Bình xác định Lê Đức Hùng (38 tuổi, trú Hòa Bình) là người tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy cho nhóm thanh niên nói trên.

    Khi kiểm tra, Lê Đức Hùng không có mặt tại quán karaoke Minh Minh. Sau khi được vận động, Hùng đã đến cơ quan công an đầu thú.

    Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP.Hòa Bình đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Đức Hùng cùng bốn người khác.

    Đáng chú ý trong số này có Nguyễn Văn Dũng (tức Dũng “trọc” Hà Đông, 52 tuổi, trú tại TP.Hà Nội).

    Bắt một cán bộ thuộc sở Tư pháp ở Thái Bình

    Chiều 11/9, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Thái Bình đã thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với bà Nguyễn Thị Ngấn, cán bộ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thuộc sở Tư pháp Thái Bình.

    Cùng ngày, cơ quan công an cũng đã thực hiện khám xét chỗ ở và nơi làm việc của bà Nguyễn Thị Ngấn.

    Bà Ngấn bị bắt để điều tra về tội danh “Tham ô tài sản”.

    Cụ thể, xuất phát từ quá trình điều tra mở rộng vụ án liên quan đến hoạt động lung đoạn trong đấu thầu đất của “tập đoàn” Đường “Nhuệ”, cơ quan công an tỉnh Thái Bình đã rà soát hồ sơ của hang loạt vụ đấu giá đất, tài sản trên địa bàn tỉnh này. Trong đó, đã phát hiện do “biển thủ” đối với thu tiền đặt cọc và tiền lệ phí mua đơn đấu giá trong lĩnh vực đấu giá đất và tài sản ở 16 xã trên địa bàn huyện Hưng Hà (tỉnh Thái Bình).

    Bắt quả tang 4 cô gái mại dâm "đi khách" giá 2 triệu đồng


    "Tú bà" Nguyễn Thị Thu Thanh tại cơ quan công an. Ảnh: Người lao động 

    Sáng 12/9, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Đắk Lắk) thông tin, đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Thu Thanh (31 tuổi, xã Cư Êbur, TP.Buôn Ma Thuột) để điều tra về hành vi môi giới mại dâm.

    Vào chiều ngày 11/9, một tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự đã kiểm tra 2 khách sạn ở TP.Buôn Ma Thuột.

    Tại đây, lực lượng công an đã bắt quả tang 4 cô gái đang có hành vi bán dâm cho khách. Các cô gái khai nhận được đối tượng Thanh môi giới, điều đi bán dâm cho khách với giá 2 triệu đồng/lượt.

    Sau đó, lực lượng chức năng đã đưa "tú bà" Thanh về trụ sở làm việc.

    Thanh khai nhận, là nhân viên phục vụ tại các quán Karaoke trên địa bàn TP.Buôn Ma Thuột, quá trình phục vụ, nếu khách có nhu cầu thì sẽ trực tiếp đi bán dâm. Nếu số lượng khách đông, Thanh sẽ môi giới cho những cô gái khác.

    Thông qua Zalo, đối tượng Thanh sẽ gửi hình ảnh các cô gái cho người mua dâm lựa chọn. Khi người mua dâm thống nhất được cô gái và địa điểm bán dâm thì đối tượng Thanh sẽ điều gái bán dâm đến phục vụ.

    Đối tượng Thanh thỏa thuận với người mua dâm giá 2 triệu đồng/lượt. Trong đó, gái bán dâm được hưởng 1,3 triệu đồng, còn đối tượng Thanh lấy 700.000 đồng. Nếu khách có nhu cầu đi qua đêm thì phải trả 5 triệu đồng, đối tượng Thanh lấy 2 triệu đồng.

    Theo thông tin ban đầu, "tú bà" Nguyễn Thị Thu Thanh thường xuyên quản lý, môi giới trên 10 cô gái bán dâm khi có nhu cầu.

    Nam thanh niên tử vong sau câu nói "thấy lạ thì nhìn"

    Ngày 11/9, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết vừa hoàn thất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Huỳnh Tấn P. (17 tuổi, ngụ huyện Củ Chi) về tội Giết người.

    Theo kết luận điều tra, tối 3/8/2019, Huỳnh Văn Phương Linh cùng nhóm bạn chở nhau đi chơi bằng xe máy theo Tỉnh lộ 8 từ cầu vượt Củ Chi đến cầu Bắc Hà.

    Sau đó, nhóm Linh gặp nhóm P. nên rủ đi chơi chung. Trên đường đi, Linh gặp một nhóm thanh niên khác nhìn mình nên đã nói với P. : "Hồi nãy có mấy thằng ngồi uống nước ngay cầu vượt nhìn tao chửi gì đó" rồi rủ cả nhóm đến kiếm chuyện đánh nhau.

    Khi gặp nhóm thanh thiếu niên nhìn mình, P. hỏi: "Nãy, tụi mày nhìn gì?" thì nhóm này trả lời "Thấy lạ thì nhìn có gì đâu mà hỏi". Vừa dứt câu nói hai bên xông vào đánh nhau.

    Trong lúc đánh nhau, Nguyễn Thanh N. bị P. dùng dao đâm thủng tim, tử vong tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi. Nghe tin nạn nhân N. tử vong, P. đi cùng cha mẹ đến Công an huyện Củ Chi khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

    Mẹ ruột nạn nhân Nguyễn Thanh N. đã tự thỏa thuận, đồng ý nhận tiền bồi thường chi phí mai táng, tiền tổn thất tinh thần với số tiền 200 triệu đồng từ cha mẹ Huỳnh Tấn P. và có đơn xin bãi nại cho thiếu niên này.

    Thủy Tiên(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-1392020-vi-sao-dung-troc-ha-dong-bi-bat-a338727.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan