+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 14/1/2020: Khởi tố 2 cán bộ trường đại học Đông Đô

    • DSPL
    ĐS&PL Tin tức pháp luật mới nhất ngày 14/1/2020. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 14/1/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 14/1/2020. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 14/1/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Khởi tố 2 cán bộ trường đại học Đông Đô

    Tối 13/1, Cơ quan An ninh điều tra, bộ Công an tiếp tục mở rộng điều tra và ra quyết định khởi tố bị can về tội “Giả mạo trong công tác” đối với 2 cán bộ của trường đại học Đông Đô.

    Trường đại học Đông Đô, nơi xảy ra sai phạm. 

    Theo thông báo, quá trình điều tra vụ án "Giả mạo trong công tác" xảy ra tại Trường Đại học Đông Đô, căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 13/1/2020, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc về tội “Giả mạo trong công tác” đối với 2 bị can: Lê Thị Thanh Tâm, (sinh ngày 17/12/1983, tại Nam Định, đăng ký hộ khẩu thường trú: xã Thiệu Vũ, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa; chỗ ở: Khu đô thi Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội; nghề nghiệp: cán bộ Trường Đại học Đông Đô) và Nguyễn Thị Ngọc Thái (sinh ngày 17/11/1988, tại Thái Bình, đăng ký hộ khẩu thường trú: xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội; chỗ ở: xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội; cán bộ Trường Đại học Đông Đô).

    Sau khi có Quyết định phê chuẩn của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Cơ quan An ninh điều tra, bộ Công an đã thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở, chỗ làm việc đối với Lê Thị Thanh Tâm; áp dụng Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, Lệnh khám xét chỗ ở, chỗ làm việc đối với Nguyễn Thị Ngọc Thái.

    Hiện vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra, bộ Công an tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.

    Trùm bảo kê chuyên dùng súng ở phố núi sa lưới

    Mới đây, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kon Tum cho biết, đã di lý đối tượng Nguyễn Văn Nam (thường gọi là Mèo, SN 1992, ngụ phường Thống Nhất, TP Kon Tum). Đối tượng từng 4 lần ra tù vào tội và có Lệnh truy nã đặc biệt về hành vi “Cướp tài sản”.

    Theo đó, thời gian qua, Nam thường xuyên đến các nhà hàng, quán nhậu trên địa bàn TP Kon Tum đòi và thu tiền bảo kê, sử dụng súng, lựu đạn đe dọa nạn nhân, thực hiện hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.

    Đối tượng Nam tại cơ quan công an. Ảnh: PLVN

    Ngày 2/12/2019, Công an tỉnh Kon Tum ra Quyết định truy nã đặc biệt. Để tránh sự truy bắt, đối tượng đã cùng với vợ và hai đàn em thân tín di chuyển liên tục bằng ôtô và mang theo “hàng nóng” là 2 khẩu súng, một quả lựu đạn.

    Trong lúc trốn nã, Nam vẫn thường xuyên sử dụng hơn 20 sim để gọi điện thoại tới các nhà hàng, quán nhậu ở Kon Tum đe dọa, đòi tiền bảo kê để đàn em qua lấy và chuyển khoản cho Nam. Chỉ trong vòng 10 năm qua, Nam đã 4 lần vào, ra tù.

    Đến đêm ngày 8/1, Nam cùng đàn em đang trên đường trốn chạy từ tỉnh Long An về TP HCM thì bị lực lượng Công an tỉnh Long An phối hợp với lực lượng trinh sát Công an tỉnh Kon Tum tổ chức vây bắt thành công. Ngay sau đó, các đối tượng được di lý về Công an tỉnh Kon Tum để phục vụ công tác điều tra.

    Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

    Uống rượu khi liên hoan, phó giám đốc bệnh viện nhận phạt 35 triệu

    Người bị xử phạt là ông Trần Văn Khương, 37 tuổi, Phó giám đốc bệnh viện Phục hồi chức năng Thái Bình. Quyết định xử phạt hành chính này được UBND tỉnh ban hành ngày 10/1. Ngoài mức phạt tiền, ông Khương còn bị tước giấy phép lái xe 23 tháng.

    Trước đó, vào tối 7/1, ông Khương cùng gia đình dự liên hoan tại một nhà hàng ở thành phố Thái Bình. Trên đường về nhà, ông lái xe và CSGT tiến hành kiểm tra nồng độ cồn với kết quả là 0,6mg/lít khí thở.

    Ông Khương chấp hành ký văn bản vi phạm và đóng tiền phạt theo quy định.

    Điều tra đường dây môi giới, ép hàng loạt nữ sinh bán dâm

    Ngày 13/1, một lãnh đạo UBND xã Khánh Thượng (huyện Ba Vì, TP Hà Nội) xác nhận thông tin các lực lượng chức năng của huyện này đang phối hợp điều tra đường dây môi giới mại dâm với các nữ sinh đang theo học tại một trường THCS trên địa bàn mà báo chí phản ánh.

    Một nạn nhân bị ép bán dâm trong đường dây này. Ảnh: NLĐ

    Theo thông tin ban đầu, các đối tượng trong đường dây môi giới, tìm kiếm các nữ sinh THCS này đã dụ dỗ nhiều học sinh nữ đi làm thêm. Tuy nhiên, khi nhận lời, các nữ sinh này được chở tới một địa điểm cách xa trường, rồi bị ép bán dâm. Mỗi lần như vậy, đường dây này nhận đến hàng chục triệu đồng nhưng các nạn nhân chỉ nhận được 500.000 đồng đến 2 triệu đồng, phần còn lại bị các môi giới ăn chặn.

    Sau khi tiếp nhận thông tin về vụ việc, Công an xã Khánh Thượng đã báo cáo lên các cơ quan chức năng của huyện Ba Vì. UBND huyện Ba Vì sau đó cũng đã yêu cầu Công an huyện này vào cuộc điều tra, làm rõ để xử lý theo pháp luật.

    Nguyễn Phượng(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-1412020-khoi-to-2-can-bo-truong-dai-hoc-dong-do-a308204.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan