+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 15/1: Hé lộ động cơ gây án vụ người đàn ông bất ngờ bị đâm tử vong

    ĐS&PL Tin tức pháp luật mới nóng nhất 24h qua. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 15/1/2023 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Hé lộ động cơ gây án vụ người đàn ông bất ngờ bị đâm tử vong

    tin tuc phap luat moi nhat ngay 15 1 he lo dong co gay an vu nguoi dan ong bat ngo bi dam tu vong dspl 1
    Lực lượng chức năng tại hiện trường vụ án. Ảnh: Tri Thức Trực Tuyến

    Sáng 14/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã phối hợp cùng lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra vụ án mạng một người bị đâm tử vong.

    Vụ án xảy ra vào khoảng 17h ngày 13/1 trên địa bàn phường Phước Hội, thị xã La Gi.

    Thời điểm trên, anh T.V.N. (35 tuổi, trú phường Phước Hội) đang tắm trong nhà, thì bất ngờ bị Nguyễn Minh Vương (25 tuổi, tạm trú phường Tân An, thị xã La Gi) chạy từ bên ngoài vào dùng dao đâm nhiều nhát.

    Sau đó, anh N. được người thân nhanh chóng đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, còn Vương bị khống chế, bắt giữ tại hiện trường.

    Đến 4h ngày 14/1, anh N. đã tử vong tại bệnh viện do vết thương quá nặng.

    Tại cơ quan điều tra, bước đầu nghi phạm Vương khai nguyên nhân dẫn đến hành vi gây án do xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm.

    Cô gái 25 tuổi tham gia nhóm tuồn ma túy về Hà Nội

    Chiều 14/1, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, cho biết đơn vị phối hợp cùng các lực lượng vừa triệt phá đường dây ma túy, thu giữ tang vật là 105 kg ma túy tổng hợp các loại.

    Nhà chức trách cáo buộc cầm đầu đường dây này là Nguyễn Thị Ninh (sinh năm 1998, trú huyện Bắc Quang, Hà Giang). Manh mối triệt phá vụ án thông qua công tác phòng ngừa, đấu tranh và chủ động nắm tình hình liên quan đến tội phạm về ma túy.

    Theo cảnh sát, Ninh và đồng phạm sử dụng căn hộ trong khu đô thị GoldMark City, phường Phú Diễn để tập kết ma túy rồi giao dịch mua bán với số lượng lớn.

    Sau khi lập chuyên án, sáng 11/1, trinh sát phát hiện Ninh vận chuyển 9 thùng carton đi vào hầm khu đô thị, nên ập đến bắt giữ. Tại hiện trường, lực lượng đánh án thu giữ nhiều ma túy giấu bên trong các thùng này.

    Từ lời khai của Ninh, ban chuyên án khám xét nơi ở của "bà trùm" trong khu đô thị và phát hiện, thu giữ thêm 15 thùng carton khác bên trong đều giấu ma túy.

    Mở rộng điều tra vụ án này, Công an quận Bắc Từ Liêm huy động hơn 100 cảnh sát truy xét những người liên quan đến đường dây ma túy tại Hà Giang, Thái Bình, Nghệ An, Ninh Bình và Hà Nội.

    Hiện cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thị Ninh cùng các đồng phạm gồm: Trần Minh Hiếu, Trần Thị Thu Hoài (cùng quê Thái Bình), Hoàng Thị Thứ (trú tỉnh Hà Giang), Nguyễn Hoàng Linh và Nguyễn Trung Tuyền (cùng ở Hà Nội).

    Ngoài vụ án trên, Công an Hà Nội cho hay trong 45 ngày ra quân cao điểm trấn áp tội phạm (từ 15/11/2022 đến 30/12/2022), cảnh sát phòng chống ma túy các đơn vị đã khám phá 470 vụ án và 675 người liên quan. Qua đó, lực lượng chức năng xử lý hình sự 455 vụ với 587 can phạm, lập hồ sơ đưa đi cai nghiện 109 trường hợp.

    Khởi tố vụ án tin giả nữ sinh trường HUFLIT bị xâm hại

    Sáng 14/1, Cơ quan điều tra hình sự Quân khu 7 công bố quyết định khởi tố vụ án hình sự các đối tượng đưa thông tin sai sự thật qua việc phát tán clip cho rằng "sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM (HUFLIT) đang học giáo dục quốc phòng - an ninh tại Trường Quân sự Quân khu 7 nhảy lầu tự tử do bị xâm hại".

    Việc khởi tố này căn cứ tin báo về tội phạm của Trường Quân sự Quân khu 7 về đăng tải, phát tán thông tin trên không gian mạng có nội dung bịa đặt, sai sự thật tại Trung tâm giáo dục Quốc phòng - An ninh Trường Quân sự Quân khu 7 gây dư luận xấu làm giảm uy tín của quân đội và Trường Quân sự Quân khu 7 xảy ra vào ngày 11/1/2023 tại Trung tâm giáo dục Quốc phòng - An ninh Trường Quân sự Quân khu 7.

    Sau khi xác định có dấu hiệu tội phạm “Tội đưa trái phép thông tin mạng máy tính” quy định tại khoản 1, Điều 288 Bộ luật Hình sự; căn cứ Điều 36; Điều 143; khoản 1 Điều 153; Điều 154 Bộ luật tố tụng hình sự, Cơ quan điều tra hình sự Quân khu 7 quyết định khởi tố vụ án hình sự "Tội đưa tin trái phép thông tin mạng máy tính" xảy ra tại Trung tâm giáo dục Quốc phòng - An ninh Trường Quân sự Quân khu 7.

    Hiện các cơ quan chức năng đã xác định được các đối tượng trực tiếp chỉnh sửa, đăng tải, phát tán các clip chưa được kiểm chứng trên các nền tảng mạng xã hội. Phòng Điều tra Hình sự Quân khu 7 tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng để sớm làm sáng tỏ sự việc, xử lý đúng người, đúng tội.

    Thiếu tướng Du Trường Giang, Phó Tư lệnh Quân khu 7 yêu cầu các cơ quan chức năng sớm hoàn chỉnh hồ sơ vụ án, kiên quyết xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật các đối tượng vu khống, xuyên tạc sai sự thật.

    Thủy Tiên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-15-1-he-lo-dong-co-gay-an-vu-nguoi-dan-ong-bat-ngo-bi-dam-tu-vong-a563429.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan