+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 15/6: Diễn biến mới vụ cô gái bị đánh hội đồng trong phòng kín

    • DSPL
    ĐS&PL Tin tức pháp luật mới nhất ngày 15/6/2022. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 15/6/2022 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Diễn biến mới vụ cô gái bị đánh hội đồng trong phòng kín

    tin tuc phap luat moi nhat ngay 15 6 dien bien moi vu co gai bi danh hoi dong trong phong kin
    Trinh làm việc với cơ quan công an - Ảnh: TPO

    Tối 13/6, đại diện Công an TX Tân Uyên (Bình Dương) cho hay, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã khẩn trương vào cuộc và xác định vụ cô gái bị đánh đập, quay clip tung lên mạng xã hội xảy ra tại cơ sở Ngân Spa thuộc Khu dân cư Biconsi, phường Uyên Hưng.

    Công an cho hay, khoảng 20h ngày 11/6, Nguyễn Ngọc Trinh (SN 2004, quê Tiền Giang) và Nguyễn Huỳnh Kim Giang (SN 2006, quê Bình Dương) cùng ngồi ăn tại tiệm Spa Ngân ở tổ 1, khu phố 3, phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, Bình Dương.

    Lúc này, Trinh gọi điện thoại rủ Phạm Thị Hương (SN 2006, quê Bình Dương) đến tiệm. Do Hương đang đi chơi cùng Lê Huỳnh Tiến (SN 2005) và Bảo Trâm (SN 2004), Phạm Thanh Tuyền (SN 2005) nên cùng nhau đến tiệm Ngân Spa để chơi.

    Tại đây, Trinh nói về việc Nguyễn Phước Thanh Hà (SN 2007) kể cho nghe chuyện đời tư của Hương. Trinh có nhắc đến việc Hà kể cho mọi người nghe về việc bị mất tiền tại nhà của Trinh khi về quê Tiền Giang chơi.

    Do bức xúc nên Trinh điện thoại cho Hà đến để hỏi việc Hà nói xấu mọi người. Sau khi Trinh gọi, Hà nói không có xe nên Trinh chạy đến chở. Sau khi Hà đến tiệm Ngân Spa ngồi nói chuyện với Trinh và Giang thì Hương đứng dậy dùng chân đá thẳng vào mặt, sau đó túm tóc Hà giật mạnh.

    Lúc này, Hương hỏi Hà về việc nói xấu mình và tiếp tục dùng chân đá thẳng vào mặt của Hà. Tuyền thấy vậy cũng lao vào dùng tay tát vào mặt Hà. Lúc bấy giờ, Tiến vào can ngăn. Tuy nhiên, Hương và Tuyền tiếp tục lao vào đánh Hà. Sau khi đánh đập nạn nhân, Giang lấy xe chở Hà về nhà.

    Như đã đưa tin, sáng cùng ngày, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip dài hơn 4 phút ghi cảnh nhóm người đánh hội đồng cô gái. Bị đánh, cô gái chỉ biết khóc van xin và chịu trận. Đoạn clip nhanh chóng lan truyền trên các nền tảng không gian mạng khiến người xem phẫn nộ.

    Vụ bé trai 18 tháng tử vong: Bắt tạm giam người tình của mẹ nạn nhân

    tin tuc phap luat moi nhat ngay 15 6 dien bien moi vu co gai bi danh hoi dong trong phong kin 2
    Ninh bị bắt giữ vì liên quan đến cái chết của bé trai 18 tháng tuổi. Ảnh: Công an Long An.

    Ngày 14/6, Công an huyện Bến Lức (Long An) khởi tố vụ án, bắt tạm giam Nguyễn Thanh Ninh (30 tuổi) để điều tra về tội Cố ý gây thương tích.

    Trước đó, anh L.T.N.T. (23 tuổi) cho biết tối 1/6, anh nhận được tin con trai là bé P. (18 tháng tuổi) tử vong ngoại viện với nhiều vết thương trên cơ thể.

    Theo kết luận từ Trung tâm y tế huyện Bến Lức, bé P. được đưa đến bệnh viện trong tình trạng hôn mê, ngưng tim, ngưng thở, trầy xước da vùng thái dương trái 5 cm.

    Bé bị bầm xanh vùng trán trái, quanh mắt trái, má trái. Nạn nhân tử vong trước khi vào viện nghi do chấn thương.

    Cha của nạn nhân cho biết anh và mẹ bé là chị H. có có 2 con chung. Hai người ly hôn được một năm nay. Anh T. nuôi con gái lớn, còn chị H. nuôi bé P.

    Người này cho biết vợ cũ đang làm công nhân và sống chung với Ninh tại xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức.

    Khi đưa bé P. vào bệnh viện, mẹ của bệnh nhân cho biết bé bị té. Tuy nhiên, sau khi khám nghiệm tử thi, cơ quan điều tra xác định Ninh đã gây thương tích cho con của người tình.

    Bắt được 2 kẻ cướp gieo nỗi lo sợ đối với học sinh ở An Giang

    Sáng 14/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Lê Minh Quân (SN 1986; ngụ TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) và Lê Văn Vũ (SN 1996; ngụ huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) về tội "Cướp giật tài sản".

    Theo thông tin từ cơ quan điều tra, thời gian gần đây, ở địa bàn xã Hòa Bình và Hội An, huyện Chợ Mới xuất hiện nhiều trường hợp học sinh trên đường đi học về bị 2 đối tượng lạ mặt ra tay cướp giật tài sản bỏ trong cặp.

    Nhận được tin báo của bị hại và để trấn an dư luận, Đội Cảnh sát Hình sự Công an huyện Chợ Mới phối hợp lực lượng công an địa phương tiến hành điều tra, xác minh và sàng lọc các đối tượng nghi vấn.

    Sau đó, lực lượng công an đã mật phục, bắt giữ Quân và Vũ. Tại cơ quan công an, 2 đối tượng này khai nhận do không có tiền tiêu xài nên rủ nhau đi cướp giật tài sản của học sinh.

    Quân có 2 tiền án về tội "Trộm cắp tài sản", còn Vũ có 1 tiền án về tội "Cướp tài sản".

    “Cõng” 14 bánh ma túy từ Lào vào Việt Nam

    Sáng 14/6, Ban Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên và đại diện Huyện ủy huyện Mường Nhé đã đến động viên, chúc mừng và trao thưởng cho CBCS Công an huyện Mường Nhé vừa triệt phá thành công chuyên án ma túy lớn, thu giữ 14 bánh heroin.

    Trước đó, khoảng 19h ngày 10/6, tổ công tác liên ngành gồm lực lượng Công an tỉnh Điện Biên, Công an huyện Mường Nhé và Cục Hải quan tỉnh Điện Biên làm nhiệm vụ theo kế hoạch tại khu vực thuộc bản Huổi Sái Lương, xã Quảng Lâm, huyện Mường Nhé, đã phát hiện và bắt quả tang đối tượng Giàng A Thò (SN 1986), trú tại bản Na Cô Sa 3, xã Na Cô Sa, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên đang có hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

    Lực lượng chức năng đã thu giữ tại chỗ 14 bánh heroin, 1 xe máy và 1 điện thoại di động...

    Tại cơ quan Công an, qua đấu tranh khai thác, đối tượng Thò khai nhận số ma túy trên mua của một người Lào tại khu vực biên giới, đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

    Hiện chuyên án đang tiếp tục được đấu tranh mở rộng.

    Cự Giải (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-15-6-dien-bien-moi-vu-co-gai-bi-danh-hoi-dong-trong-phong-kin-a541028.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan