+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 15/4/2019: Một thai phụ bị nhốt, tra tấn đến sẩy thai

    • DSPL
    ĐS&PL Tin tức pháp luật mới nhất ngày 15/4/2019. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 14/4/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 15/4/2019. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 14/4/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Một thai phụ bị nhốt, tra tấn đến sẩy thai

    Ngày 14/4, Công an huyện Bình Chánh (TP.HCM) cho biết đang tạm giữ Trần Nhật Khang (19 tuổi, ngụ xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP.HCM) để điều tra về hành vi đánh đập người dã man.

    Đồng thời, công an đang truy bắt Nguyễn Minh Dũng (37 tuổi), Nguyễn Thị Ngọc Huyền (28 tuổi, em gái của Dũng) và mời làm việc đối với bà Trần Thị Sương (56 tuổi, mẹ Dũng và Huyền, tất cả ngụ ở huyện Bình Chánh) để làm rõ vụ việc.

    Con hẻm nơi các đối tượng vứt bỏ xác thai nhi xấu số. Ảnh: Người Đưa Tin

    Theo thông tin ban đầu, chị Nguyễn Thị Mai (đã đổi tên, 18 tuổi, quê Long An) nợ tiền của Dũng và Huyền. Ngày 22/3, chị Mai đến nhà của Dũng tại ấp 1B, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh để chơi. Đến tối, chị Mai tính ra về thì bị anh em Dũng, Huyền bắt cóc, nhốt trong nhà.

    Từ ngày 22/3 đến 10/4, dù biết chị Mai đang mang thai, anh em Dũng, Huyền và Khang vẫn tra tấn dã man, ép chị này phải trả tiền. Thậm chí, nhóm này còn dùng dây trói, đánh đập khiến chị Mai bị sẩy thai, con mới được 6 tháng tuổi chết khi mới lọt lòng mẹ.

    Khi xảy ra chuyện, Dũng và Huyền gọi mẹ là bà Sương đến mang thai nhi đi vứt tại khu đất trống thuộc phường Tân Tạo, quận Bình Tân. Đến ngày 10/4, nhóm người này mới thả chị Mai về nhà. Quá bức xúc, gia đình nạn nhân đã trình báo công an.

    Nhận được tin báo, công an nhanh chóng vào cuộc xác minh thì Dũng và Huyền bỏ trốn khỏi địa phương. Công an đã mời Khang và Sương lên trụ sở lấy lời khai, phục vụ điều tra. Khang cùng Sương đã thừa nhận hành vi và cho biết chủ mưu là Dũng và Huyền.

    Qua khám nghiệm hiện trường, công an thu giữ tại ngôi nhà trên nhiều tang vật như: 16 gói túi bóng hàn kín chứa tinh thể rắn là ma tuý đá, 1 gói cỏ Mỹ, 3 bộ dụng cụ sử dụng ma tuý, 1 bình gas mini có đầu khò, 45 viên pháo, 3 con dao, 2 súng tự chế, 2 viên đạn chì, 1 khúc gỗ, 1 lưỡi dao, 1 đoạn dây xích có gắn ổ khoá, 1 cuộn băng keo, 1 đoạn dây dù 173 cm, 1 dây nịt, 1 còng số 8….

    Hiệp sĩ bắt nóng đối tượng trộm xe và sử dụng ma túy đá

    Ngày 14/4, báo Người Đưa Tin dẫn thông tin từ đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải cho biết, đội vừa bàn giao cho cơ quan công an đối tượng trộm xe máy và sử dụng ma túy đá.

    Theo đó, sáng cùng ngày, đội hiệp sĩ nhận được tin báo từ anh Võ Minh D., SN 1993, ngụ quận 9, TP.HCM về việc, trước đó vào ngày 11/04, anh bị bạn đồng nghiệp lấy trộm xe máy hiệu Luvias, màu nâu bạc, BKS: 54U5 - 50XX tại một công trình xây dựng rồi bỏ trốn.

    Đối tượng Tài bị hiệp sĩ bắt giữ cùng chiếc xe lấy trộm. Ảnh: Người Đưa Tin

    Ngay khi tiếp nhận thông tin từ anh D., đội hiệp sĩ đã lên kế hoạch hành động, các thành viên trong đội được phân ra các ngã đường tìm kiếm tung tích đối tượng.

    Đến hơn 12h trưa cùng ngày, đội hiệp sĩ gồm các thành viên Nguyễn Thanh Hải, Phan Văn Tú, Lê Quốc Nhã, Dương Tài, Nguyễn Quốc Dũng và Trần Huỳnh Tiền đang tuần tra tại khu vực phường Tân Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương, phát hiện một đối tượng đang tháo rời các bộ phận trên xe máy có đặc điểm giống với xe mà anh D. trình báo bị mất.

    Ngay lập tức, đội hiệp sĩ thông báo cho bị hại đến hiện trường, tiến hành xác minh lai lịch chiếc xe trên. Tại đây, anh D. xác nhận chiếc xe đang bị tháo rời là xe của mình, người đang tháo rời chiếc xe chính là người đã lấy xe anh trước đó.

    Với nhân chứng và tang vật rõ ràng, đội hiệp sĩ liền mời đối tượng trộm xe về công an phường làm việc.

    Trên đường đến cơ quan công an, đối tượng khai tên Nguyễn Văn Tấn Tài, SN 2001, ngụ quận Thủ Đức, TP.HCM. Tài thừa nhận đã sử dụng ma tuý đá, sau đó vào trộm xe của anh D. đem đi tìm cách tháo rời linh kiện xe để tiêu thụ, thì bị đội hiệp sĩ phát hiện bắt giữ.

    Chiều cùng ngày, đội hiệp sĩ đã bàn giao đối tượng cùng tang vật cho Công an phường Long Trường, quận 9 điều tra xử lý theo quy định.

    Truy tố thanh niên doạ đốt xe rồi tấn công CSGT

    Ngày 14/4, báo Tiền Phong dẫn nguồn tin từ VKSND huyện Krông Năng (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị vừa mới ban hành cáo trạng truy tố đối với bị can Phan Thanh Tùng (SN 1988, trú tại thôn Ea Heo, xã Ea Tân) về tội “Chống người thi hành công vụ”.

    Bị can Phan Thanh Tùng. Ảnh: Tiền Phong

    Theo cáo trạng, ngày 17/12/2018, tổ tuần tra kiểm soát Đội CSGT Công an huyện Krông Năng gồm 4 cán bộ đang thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch tại khu vực đường liên xã thuộc xã Ea Tân (huyện Krông Năng).

    Đến khoảng 16h30 cùng ngày, Tùng điều khiển xe mô tô mang biển số 47E1- 33368 chở anh Lê Đình Mạnh (SN 1980, trú tại huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang) ngồi phía sau không đội mũ bảo hiểm, liền bị tổ tuần tra yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

    Nhận thấy đối tượng vi phạm có dấu hiệu đã uống rượu nên tổ tuần tra yêu cầu Tùng xuất trình giấy tờ xe và đo nồng độ cồn, nhưng người này không chấp hành.

    Một cán bộ của tổ tuần tra vừa dắt xe mô tô của 2 thanh niên vi phạm về phía xe công vụ để lập biên bản vi phạm hành chính, thì Tùng xin bỏ qua và được nộp phạt tại chỗ, nhưng không được đồng ý.

    Lúc này, Tùng mở nắp xăng xe máy dọa đòi đốt xe, rồi giật điện thoại ném xuống đất, đánh vào đầu một số cán bộ CSGT, nên đã bị các chiến sĩ khống chế.

    "Xóa sổ" đường dây vận chuyển hơn 30kg ma túy tổng hợp

    Ngày 14/4, báo Thanh Niên đưa tin, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 (đóng tại huyện Phú Quốc, Kiên Giang) cho biết đã bàn giao 5 nghi can có hành vi vận chuyển, tàng trữ 27 kg ma túy tổng hợp cho Công an tỉnh An Giang thụ lý theo thẩm quyền.

    Tang vật được lực lượng chức năng thu giữ. Ảnh: SGGP

    Trước đó, vào lúc 15h45 ngày 13/4, Ban chuyên án, triển khai nhiều Tổ công tác thuộc Phòng 4 - Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy; Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh An Giang và các lực lượng chức năng: Hải quan, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang, Cảnh sát biển vùng 4, tiến hành phá án.

    5 đối tượng liên quan vụ mua bán vận chuyển ma túy mà Ban chuyên án vừa phá thành công (từ trên xuống, từ bên trái: Cường, Khoa, Hải và Nghĩa, Phượng). Ảnh: Dân Trí

    Tại bến phà Đông Ky (thuộc ấp Quốc Khánh, xã Quốc Thái, huyện An Phú, tỉnh An Giang), Tổ Công tác đã tiến hành bắt quả tang 2 đối tượng: Du Quốc Cường (SN 1990, ĐKTT 117 Hồng Bàng, Tân Lập, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) và Trình Công Nghĩa (SN 1978, ĐKTT tổ 4, ấp Tân Bình, thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang) về hành vi vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy.

    Khi khám xét chiếc xe ô tô 7 chỗ của Cường và Nghĩa, lực lượng chức năng thu giữ trên xe khoảng 26,6kg ma túy tổng hợp, gồm: 25.000 viên thuốc lắc, 1kg Ketamine và 16,8kg ma túy đá.

    Tiếp tục đấu tranh mở rộng, ngay trong đêm, Ban chuyên án thành lập 3 Tổ Công tác đồng loạt tiến hành bắt, khám xét khẩn cấp nhà các đối tượng liên quan tại TP Hồ Chí Minh, gồm: Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Thanh Phượng; SLển Tuyên Khoa; các đối tượng này cùng ngụ TP Hồ Chí Minh.

    Khi khám xét chỗ ở của các đối tượng, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 6.850 viên nén ma túy tổng hợp, 1kg ma túy đá và một số đồ vật, tài sản có 1iên quan.

    Ngay sau đó, Ban Chuyên án đã bắt giữ 5 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy mang tính chất xuyên quốc gia, thu hơn 30kg ma túy tổng hợp, gồm: 31.850 viên thuốc lắc, 1kg Ketamine và 17,8kg ma túy đá.

    Hiện Ban chuyên án tiếp tục đấu tranh, mở rộng điều tra.

    Trên đây là những tin tức pháp luật mới nhất ngày 15/4/2019 được trang Đời sống & Pháp luật tổng hợp.

    Nguyễn Phượng (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-1542019-mot-thai-phu-bi-nhot-tra-tan-den-say-thai-a271143.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan