+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 16/8: Cô gái tử vong cạnh bạn trai tại căn hộ chung cư ở Hà Nội

    • DSPL
    ĐS&PL Tin tức pháp luật mới nóng nhất 24h qua. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 16/8/2022 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Cô gái tử vong cạnh bạn trai tại căn hộ chung cư ở Hà Nội

    Ngày 15/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội đang tạm giữ hình sự Nguyễn Hà Phúc (sinh năm 1987, ở phường Hàng Bột, quận Đống Đa) để điều tra vụ cô gái tử vong trong căn hộ chung cư.

    Trước đó, 23h ngày 12/8, Công an phường Hoàng Liệt nhận tin báo của Ban Quản lý tòa nhà DV 02, chung cư Rose Town ở số 79 đường Ngọc Hồi phát hiện có người chết bất thường tại căn hộ 2304.

    Công an quận Hoàng Mai và phường Hoàng Liệt xác định nạn nhân tử vong là N.T.N.B. (sinh năm 1997, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), là người thuê căn hộ.

    Công an quận Hoàng Mai phối hợp với Công an TP. Hà Nội khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Bước đầu, công an xác định nguyên nhân do mâu thuẫn tình cảm, tạm giữ hình sự Nguyễn Hà Phúc (bạn trai nạn nhân) để làm rõ vụ việc.

    Phúc có một tiền sự về tội Sử dụng trái phép chất ma túy. Phúc và B. đều đã lập gia đình nhưng vẫn có quan hệ tình cảm. Căn hộ trên được B. thuê từ ngày 4/8.

    Tại thời điểm làm việc với công an, Phúc vẫn trong tình trạng không tỉnh táo, có biểu hiện phê ma túy.

    Vác mã tấu đi hỗn chiến từ mâu thuẫn giật đồ cúng cô hồn

    tin tuc phap luat moi nhat ngay 16 8 co gai tu vong canh ban trai tai can ho chung cu o ha noi 2
    Khu vực xảy ra vụ việc. Ảnh: Dân trí

    Ngày 15/8, Công an quận Gò Vấp (TPHCM) đang lấy lời khai đối với Lương Bảo Kỳ (23 tuổi, quê Khánh Hòa) và 10 người khác để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

    Theo lời khai ban đầu, khoảng 19h30 ngày 13/8, Kỳ cùng 8 nhân viên của quán bar trên đường Nguyễn Văn Khối (phường 8, quận Gò Vấp) tập trung trước quán để cúng cô hồn nhân dịp rằm tháng 7 âm lịch.

    Lúc này, một số người khác cũng tụ tập xung quanh để chờ giật đồ cúng cô hồn. Do chưa cúng xong nhưng có 2 nam thanh niên (chưa rõ lai lịch) xông vào giật nên các nhân viên ngăn cản rồi xảy ra cãi vã, ẩu đả.

    Bị đánh, một trong hai thanh niên nói rằng: "Tụi mày nhớ mặt tao, lát nữa tao quay lại".

    Gần một giờ sau, nhóm khoảng 12 người đi trên nhiều xe máy, cầm theo mã tấu, cây ba chĩa đến quán bar, xông vào tấn công. Sự việc gây náo loạn đường phố và làm một nhân viên giữ xe của quán bar bị thương nhẹ.

    Khi nhóm này rời đi, Kỳ gọi cho bạn là Cung Khai Tuệ (25 tuổi, quê An Giang) và kể lại sự việc cho bạn nghe, nhờ hỗ trợ.

    Sau đó, Kỳ cùng 10 người khác tập trung bên hông quán bar, chuẩn bị vác mã tấu đi tìm đối thủ "nói chuyện" thì bị Công an quận Gò Vấp phát hiện, đưa về trụ sở làm việc.

    Bị xử phạt vì tung tin Đà Nẵng đề xuất mở "Phố đèn đỏ”

    Ngày 15/8, thông tin từ sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) TP Đà Nẵng cho biết Thanh tra Sở vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với ông L.D.T. (trú tại Đà Nẵng) vì đăng tải thông tin không đúng sự thật về phát triển du lịch của thành phố trên trang facebook cá nhân.

    Theo sở TT&TT, vào ngày 24/7, trên Facebook cá nhân của ông L.D.T. đăng tải bài viết với tiêu đề "Đà Nẵng đề xuất mở 'Phố đèn đỏ' để kích cầu du lịch”. Bài viết của ông L.D.T có những nội dung hình ảnh đăng tải nhạy cảm, không kiểm chứng, làm dư luận nghĩ sai về chủ trương, định hướng phát triển du lịch của Đảng bộ, chính quyền TP Đà Nẵng và ảnh hưởng đến hình ảnh Đà Nẵng - một điểm đến thân thiện, an toàn...

    Căn cứ Điểm a khoản 1 Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 3/2/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử, đã được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 14/2022/NĐ-CP ngày 27/1/2022 của Chính phủ, Thanh tra sở TT&TT TP Đà Nẵng đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt 7,5 triệu đồng và buộc ông L.D.T gỡ bỏ thông tin vi phạm.

    Bắt đối tượng gây ra hàng chục vụ trộm cắp tài sản của dân

    tin tuc phap luat moi nhat ngay 16 8 co gai tu vong canh ban trai tai can ho chung cu o ha noi 3
    Đối tượng Trần Duy Khánh tại cơ quan công an. Ảnh: CA Hải Dương

    Chiều ngày 15/8, Công an tỉnh Hải Dương cho biết: Công an xã Nam Hồng, huyện Nam Sách vừa phát hiện và bắt giữ đối tượng 18 tuổi đã thực hiện trót lọt hơn chục vụ trộm cắp tài sản hàng trăm triệu đồng trên địa bàn xã.

    Trước đó, Công an xã Nam Hồng đã nhận được đơn của bà P.T.H (53 tuổi, trú tại thôn Đồn Bối, xã Nam Hồng, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương) trình báo về việc chỉ trong nửa đầu tháng 7, gia đình bà đã 2 lần bị kẻ gian đột nhập, lấy trộm gần 40 triệu đồng tiền mặt.

    Ngay sau khi tiếp nhận đơn trình báo, Công an xã Nam Hồng đã khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc, qua đó xác định đối tượng gây án là Trần Duy Khánh (SN 2004, cùng trú tại thôn Đồn Bối, xã Nam Hồng, huyện Nam Sách).

    Qua đấu tranh khai thác, bước đầu đối tượng khai nhận từ tháng 6/2022 đến tháng 8/2022 đã thực hiện hơn 10 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn xã, trong đó có nhiều vụ xảy ra tại thôn Đồn Bối, với tổng số tiền của các hộ dân đã bị Khánh chiếm đoạt khoảng 100 triệu đồng.

    Đối tượng khai nhận, gần đây nhất, vào ngày 8/8, lợi dụng sơ hở của gia đình ông V.V.H (62 tuổi trú cùng thôn), để lẻn vào tầng 1 của ngôi nhà, lục túi áo khoác, túi xách và ngăn tủ đặt trong phòng ngủ, lấy trộm gần 20 triệu đồng.

    Hiện Công an xã Nam Hồng đã tiến hành bàn giao đối tượng cho Cơ quan CSĐT Công an huyện Nam Sách giải quyết theo thẩm quyền.

    Cự Giải (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-16-8-co-gai-tu-vong-canh-ban-trai-tai-can-ho-chung-cu-o-ha-noi-a547962.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan