+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 16/1/2019: Nghi án cụ ông 72 tuổi hãm hại bé gái 12 tuổi

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức pháp luật mới nhất ngày 16/1/2019. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 16/1/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 16/1/2019. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 16/1/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Nghi án cụ ông 72 tuổi hãm hại bé gái 12 tuổi

    Ngày 15/1, tin từ Công an huyện Phú Thiện (Gia Lai), đơn vị đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp với đối tượng N.V.T (SN 1947, trú tại xã Chrô Pơnan, huyện Phú Thiện) để điều tra về hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

    Theo kết quả điều tra ban đầu, ông T ở gần nhà của cháu N.T.H.N (SN 16/4/2006). Khoảng thời gian gần đây, T đã có ý định thực hiện hành vi đồi bại với cháu N. Theo đó, ngày 8/1, khi thấy cha mẹ của cháu N. đã đi làm và chỉ có một mình cháu ở nhà nên T đã điều khiển xe máy đi đến nhà cháu N.

    Khi tới nhà, thấy cửa trước đóng, T vòng ra mở cửa phía sau để vào nhà. Lúc này, cháu N. đang nằm trên nệm xem tivi một mình. Thấy vậy, T đã đột nhập vào nhà rồi dùng hạt dưa dụ dỗ cháu N. để thực hiện hành vi đồi bại. Tuy nhiên, khi chuẩn bị thực hiện hành vi hiếp dâm, cháu N. đã vùng bỏ chạy, cùng lúc bà nội cháu vừa đến chơi nên T bỏ đi.

    Nhận được tin báo, Công an huyện Phú Thiện đã khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc. Qua đấu tranh, đối tượng T đã khai nhận toàn bộ hành vi đồi bại của mình.

    Hiện đơn vị vẫn đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật. Được biết, T có vợ và nhiều con, cháu.

    Hàng trăm cảnh sát xóa sổ mạng lưới lô đề ở Hà Tĩnh

    Công an thành phố Hà Tĩnh (Hà Tĩnh) đang tạm giữ hình sự Bùi Thị Hà Lan (44 tuổi) cùng bảy người khác để điều tra hành vi Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc, theo điều 321, 322 Bộ luật Hình sự 2015.

    Nghi can Lan - Ảnh: VnExpress

    Theo tài liệu điều tra, bà Lan mở nhiều điểm ghi lô đề trái phép tại thành phố Hà Tĩnh từ nhiều tháng nay. Khoảng 19h ngày 12/1, nhà chức trách huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ, chia làm nhiều tổ công tác đồng loạt kiểm tra tám điểm ghi lô đề do Lan cầm đầu.

    Cảnh sát thu giữ 64 triệu đồng, 16 điện thoại, hai máy tính cùng nhiều tài liệu liên quan.

    Lãnh đạo Công an TP Hà Tĩnh cho hay mọi giao dịch với khách, Lan đều thực hiện bằng tin nhắn điện thoại nên rất khó bị lộ. Mỗi ngày, lượng tiền luân chuyển đến cả trăm triệu đồng.

    Bắt chủ hiệu cầm đồ cho vay nặng lãi ở Thanh Hóa

    Ngày 15/1, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Đơn vị này vừa bắt quả tang đối tượng cho vay lãi nặng; có bị hại khi vay số tiền 150 triệu đồng, nhưng chỉ trong vài tháng đối tượng này đã ép phải trả cả gốc lẫn lời lên đến 300 triệu đồng.

    Đối tượng Đào Xuân Lâm và tang vật vụ án - Ảnh: Công an Nhân dân

    Theo đó, chiều 14/1, tại một quán cà phê trên địa bàn thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn, phòng Cảnh sát Hình sự Công an Thanh Hóa đã bắt quả tang đối tượng Đào Xuân Lâm, 44 tuổi, ở xã An Nông, huyện Triệu Sơn đang có hành vi cho vay lãi nặng.

    Tại hiện trường, Công an đã thu giữ số tiền 270 triệu đồng và toàn bộ hồ sơ, giấy tờ chứng nhận quyền sử dụng đất liên quan đến việc vay và cho vay nặng lãi. Khám xét nơi ở của đối tượng Đào Xuân Lâm, Công an thu giữ hàng chục bộ hồ sơ, giấy tờ liên quan đến việc cầm cố, cho vay nặng lãi.

    Theo kết quả điều tra ban đầu được biết: Ngày 6/7/2018, bà Đ.T.K, ở xã Xuân Khang, huyện Như Thanh có vay của Đào Xuân Lâm số tiền 150 triệu đồng với mức lãi suất 3.000 đồng/1 triệu/ngày và thế chấp 1 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

    Đến 14/1, Đào Xuân Lâm yêu cầu bà K. phải trả cả gốc lẫn lãi lên đến 292 triệu đồng. Do chậm trả so với hợp đồng, bà K. đã bị Lâm phạt lãi gấp đôi (từ 3.000đ lên 6.000đ/triệu/ngày).

    Ngoài trường hợp của bà K, lực lượng công an phát hiện tại cửa hàng cầm đồ của đối tượng này nhiều hồ sơ, giấy tờ liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng khác.

    Hiện, vụ việc đang tiếp tục được điều tra, mở rộng. Ai là bị hại của đối tượng này, nhanh chóng liên hệ với Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa để được xem xét, giải quyết.

    Nhóm thợ săn giết voọc xám mang thai

    Chiều 15/1, ông Trần Xuân Cường, Giám đốc vườn quốc gia Pù Mát đóng tại huyện Con Cuông (Nghệ An), cho biết đơn vị vừa chuyển 5 nghi phạm săn bắt động vật quý hiếm cho công an xử lý. Đại diện Công an huyện Con Cuông cũng xác nhận và cho biết đang điều tra, lấy lời khai ban đầu.

    2 trong 5 người bị điều tra và hai con voọc xám bị giết - Ảnh: Vườn quốc gia Pù Mát cung cấp. 

    Chiều 11/1, trong quá trình tuần tra, lực lượng kiểm lâm và bảo vệ rừng của vườn quốc gia Pù Mát bắt quả tang nhóm 5 người đàn ông đều trú xã Tam Quang, huyện Tương Dương dùng súng tự chế để săn bắn động vật hoang dã trái phép.

    Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu được 5 khẩu súng tự chế, 2 xác voọc xám, 1 con lợn rừng còn sống, chân và xương của 1 con lợn rừng sấy khô cùng dây bẫy các loại.

    “Hai con voọc xám này là một cặp sinh sống tại vườn. Lúc bị giết voọc cái đang mang thai”, ông Cường cho hay.

    Theo quy định, hành vi bắn chết động vật hoang dã thuộc danh mục các loài nguy cấp, quý, hiếm sẽ bị phạt từ 1-5 năm tù giam hoặc phạt tiền từ 500 triệu đến 2 tỷ đồng.

    Trước đó 2 tuần, lực lượng kiểm lâm cũng bắt giữ 7 người (cùng trú tại xã Châu Khê, huyện Con Cuông) mang theo 9 khẩu súng tự chế, tang vật thu được gồm khỉ, sóc bay và chuột sấy khô.

    Nhóm người này đã bị phạt hành chính với tổng số tiền 36 triệu đồng.

    Trên đây là những tin tức pháp luật mới nhất ngày 16/1/2019 được trang Đời sống & Pháp luật tổng hợp.

    Cự Giải (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-1612019-nghi-an-cu-ong-72-tuoi-ham-hai-be-gai-12-tuoi-a259429.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan