+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 17/12: "Nữ quái" xinh đẹp dùng mạng xã hội để môi giới mại dâm

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức pháp luật mới nhất ngày 17/12/2020. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 17/12/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 17/12/2020. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 17/12/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    "Nữ quái" xinh đẹp dùng mạng xã hội để môi giới mại dâm

    Đối tượng Hoàng Thị Hương. Ảnh: Công an Nhân dân 

    Ngày 16/12, Công an TP.Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh cho biết đã bắt khẩn cấp Hoàng Thị Hương (SN 1990) và chồng là Nguyễn Văn Thỏa (SN 1987, cùng trú tại thôn Đà Thôn, xã Quỳnh Khê, Quỳnh Phụ, Thái Bình) để điều tra về hành vi môi giới mại dâm.

    Trước đó, ngày 10/12, Công an TP Móng Cái kiểm tra hành chính một khách sạn trên phố Thương Mại thuộc khu 1, Trần Phú, Móng Cái phát hiện tại phòng 305 có một đôi nam nữ đang mua bán dâm.

    Danh tính của nam giới là Nguyễn Văn T., SN 1990, trú tại Ka Long, Móng Cái; người nữ giới là Lò Thị L., SN 1994, trú tại tỉnh Điện Biên. Cả T. và L. đều khai nhận việc mua bán dâm thông qua việc sắp xếp, điều hành của 1 phụ nữ tên Hương. L. khai báo Hương vẫn đang chờ ở bên dưới khách sạn.

    Ngay sau đó, Tổ công tác kiểm tra, phát hiện 1 phụ nữ đang ngồi trên chiếc xe máy BKS 14Z1 - 071.69, đỗ ở lề đường trước cửa khách sạn. Người này Hoàng Thị Hương. Đấu tranh khai thác, Hương khai nhận sử dụng mạng xã hội để trao đổi, môi giới cho T. và L. mua, bán dâm để kiếm lời.

    Từ tài liệu điều tra thu thập được, ngày 10/12, Cơ quan CSĐT Công an TP.Móng Cái đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối với Hoàng Thị Hương, ngay sau đó 1 ngày, Nguyễn Văn Thỏa, chồng Hương cũng bị bắt về hành vi môi giới mại dâm.

    Bắt đối tượng truy nã sau 6 tháng bỏ trốn

    Ngày 16/12, Công an huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc đã bắt được đối tượng Hoàng Văn Tấn, sinh năm 1997, ở thị trấn Hợp Châu, huyện Tam Đảo, là đối tượng truy nã vì có hành vi cố ý gây thương tích.

    Trước đó, ngày 2/6, tại xã Kim Long, huyện Tam Dương, Hoàng Văn Tấn cùng đồng phạm có hành vi sử dụng hung khí nguy hiểm tấn công gây thương tích 25% cho anh Bế Văn Tấn, sinh năm 2001, ở xã Hướng Đạo, huyện Tam Dương.

    Sau khi gây án, Hoàng Văn Tấn đã bỏ trốn khỏi địa phương. Hành vi của Tấn cấu thành tội cố ý gây thương tích quy định tại khoản 2, Điều 134 Bộ luật Hình sự.

    Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tam Dương đã ra quyết định truy nã đối với bị can Hoàng Văn Tấn.

    Rạng sáng 16/12, qua nắm bắt tình hình, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Tam Dương đã bắt được đối tượng Hoàng Văn Tấn khi đang lẩn trốn tại xã Thanh Vân, huyện Tam Dương.

    Bắt được kẻ mang lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm

    Đối tượng Nguyễn Minh Thành tại cơ quan công an. Ảnh: Tri Thức Trực Tuyến 

    Chỉ huy Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Nam cho biết đã di lý bị can Nguyễn Minh Thành (40 tuổi, ở huyện Phú Xuyên, Hà Nội) từ tỉnh Lâm Đồng về Hà Nam để điều tra về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

    Theo công an, từ tháng 10/2011 đến tháng 4/2012, Thành đã lạm dụng tín nhiệm để chiếm đoạt hơn 1,3 tỷ đồng của chị Trần Thị Nga (ở TP Phủ Lý).

    "Sau khi nhận trình báo của nạn nhân, Công an tỉnh Hà Nam vào cuộc điều tra, thu thập chứng cứ và ra quyết định khởi tố bị can đối với Thành về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản vào tháng 12/2014", chỉ huy Phòng cảnh sát hình sự nói.

    Trong quá trình điều tra, bị can bỏ trốn vào một số tỉnh ở phía nam. Lãnh đạo công an tỉnh ký quyết định truy nã bị can đặc biệt nguy hiểm đối với Thành.

    Ngày 15/12, qua công tác trinh sát, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Nam đã bắt được Thành khi bị can này đang lẩn trốn ở phường 9, TP.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

    Triệt xoá tụ điểm đánh bạc, cho vay nặng lãi tại Quảng Nam

    Ngày 16/12, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị đã triệt phá thành công một tụ điểm đánh bạc dưới hình thức tài xỉu, xóc bầu cua.

    Cụ thể, ngày 15/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam đã ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Ngô Văn Phục (27 tuổi, trú xã Điện Phương, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) và khám xét nhà ở các đối tượng Lương Quang Tra (28 tuổi), Trương Xuân Quỳnh (33 tuổi, cùng trú xã Điện Phương, thị xã Điện Bàn).

    Qua khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều hiện vật bao gồm số tiền 200 triệu đồng, 1 bình xịt hơi cay, 1 roi điện cùng nhiều giấy tờ, tài liệu liên quan tới việc tổ chức đánh bạc và cho vạy nặng lãi dưới hình thức giao dịch dân sự.

    Trước đó, ngày 12/12, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với lực lượng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh đã bí mật tiếp cận, đột kích vào nhà bà Ngô Thị Huynh (55 tuổi) thôn Thanh Chiêm 1, xã Điện Phương, thị xã Điện Bàn và phát hiện 16 đối tượng (gồm 2 nữ và 14 nam) đang sát phạt thắng thua bằng tiền dưới hình thức tài xỉu, xóc bầu cua.

    Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định các đối tượng Phục, Tra, Quỳnh đã tổ chức đánh bạc từ tháng 11/2020 tới thời điểm bị bắt giữ. Trong thời gian đó, nhóm đối tượng thường xuyên thay đổi địa điểm đánh bạc để tránh sự chú ý từ lực lượng chức năng.

    Các đối tượng đã tổ chức đánh bạc từ 10h đến 20h, thu hút sự tham gia của khoảng 20 đến 40 con bạc mỗi ngày với số tiền cá cược giao đồng từ 10-30triệu đồng/ván. Tiền xâu mỗi lượt người tham gia trong 1 giờ đồng hồ là 200.000 đồng.

    Ngoài ra, quá trình điều tra, cơ quan chức năng còn phát hiện ngoài tổ chức đánh bạc, đánh bạc, các đối tượng Lương Quang Tra, Trương Xuân Quỳnh và Ngô Văn Phục còn tổ chức hoạt động "tín dụng đen" cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

    Được biết, chỉ trong 4 ngày, từ ngày 7 đến 10/12, tổng số tiền lãi mà các đối tượng thu được từ việc cho vay là 84,4 triệu đồng.

    Thủy Tiên(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-1712-nu-quai-xinh-dep-dung-mang-xa-hoi-de-moi-gioi-mai-dam-a349627.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan