+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 17/12/2018: 9X bị đâm chết khi đi cổ vũ tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức pháp luật mới nhất ngày 17/12/2018. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 17/12/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 17/12/2018. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 17/12/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    9X bị đâm chết khi đi cổ vũ tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup

    Hiện trường nơi xảy ra vụ đâm nhau. Ảnh: Tri thức trực tuyến

    Sáng 16/12, Công an TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) phối hợp với các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ án mạng khiến một thanh niên tử vong.

    Khoảng 22h20 ngày 15/12, tại giao lộ Trần Phú - quốc lộ 20 (thuộc phường 1, TP Bảo Lộc), xảy ra vụ ẩu đả giữa một nhóm thanh niên (4 - 5 người) với anh Vũ Duy Thường Lâm (26 tuổi, ngụ xã Đam B’ri, TP Bảo Lộc).

    Lúc đó, người dân đang xuống đường ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam thì thấy anh Lâm bỏ chạy, phía sau có 4 - 5 thanh niên vừa đuổi theo vừa la lớn “nó đây rồi”. Một lát sau, người dân thấy anh Lâm chạy về trụ sở Công an TP Bảo Lộc, trên người đầy máu.

    Được đưa vào viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, anh Lâm đã tử vong sau đó. Công an TP Bảo Lộc đã tạm giữ 1 nghi can liên quan đến vụ án mạng.

    Công an TP Bảo Lộc đang phối hợp với Phòng cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Lâm Đồng) khám nghiệm hiện trường, truy bắt các nghi can bỏ trốn.

    Nạn nhân bị đâm chết mới ra tù đầu năm 2018.

    Đặc nhiệm bắt băng giả gái cướp tài sản trong 'bão đêm' ở Sài Gòn


    Hai tên cướp giả gái tại cơ quan điều tra. Ảnh: VnExpress


    Rạng sáng 16/12, tại trung tâm TP HCM, hàng nghìn người vẫn hò reo ăn mừng Việt Nam vô địch AFF Cup. Nhiều du khách nước ngoài cũng chia vui bằng cách đeo cờ, nhảy múa. Lẫn trong đám đông, nhiều tổ đặc nhiệm Công an quận 1 vẫn âm thầm theo dõi những kẻ nghi vấn.

    Gần 2h, đặc nhiệm phát hiện nhóm nam giả nữ khả nghi đang lòng vòng ở khu phố Tây (phường Phạm Ngũ Lão). Hai "người đẹp" chạy xe tay ga õng ẹo tiếp cận nam du khách Canada.

    Chúng chở anh này vào con hẻm để gạ tình rồi bất ngờ giật phăng chiếc điện thoại. Nam du khách hốt hoảng đuổi theo hai "người đẹp" tri hô nhưng không kịp. Từ phía sau, trinh sát đặc nhiệm cũng vít ga lao theo.

    Đuổi được một đoạn, đến đường Lương Hữu Khánh, cảnh sát đã bắt kịp, đạp ngã xe bọn cướp, khống chế đưa về trụ sở.

    Tại cơ quan điều tra, hai "cô gái" hiện nguyên hình là Lê Thanh Dương (23 tuổi) và Nguyễn Minh Cảnh (27 tuổi). Chúng mang nhiều tiền án về tội cướp giật, trộm cắp, vừa được ra tù.

    Theo Công an quận 1, trước, trong và sau Tết Nguyên đán, nhiều tổ đặc nhiệm sẽ hoạt động ngày đêm nhằm trấn áp tội phạm. Trong những đêm người dân xuống đường, cảnh sát sẽ hóa trang hòa vào đám đông để theo dõi, truy bắt tội phạm.

    Mâu thuẫn trong cuộc nhậu, thanh niên đi làm thuê bị đánh chết


    Đối tượng Nguyễn Hoàng Linh bị bắt khi đang trên đường bỏ trốn về quê. Ảnh: Dân trí


    Ngày 16/12, Công an huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an huyện Đức Trọng bắt giữ và triệu tập một số đối tượng liên quan đến vụ hỗn chiến khiến 1 người tử vong xảy ra trên địa bàn.

    Trước đó, chiều 15/12, một nhóm gồm 5 người quê ở Bến Tre lên Lâm Đồng hái cà phê thuê ngồi nhậu tại chòi rẫy cà phê của một gia đình ở xã Tân Hà, huyện Lâm Hà.

    Đến 19h cùng ngày, trong nhóm nhậu xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Lúc này Nguyễn Hoàng Linh (25 tuổi) đã dùng cây gỗ đánh vào đầu anh Hà Văn Phúc (tên thường gọi là Vĩnh, 35 tuổi) khiến anh này bị chấn thương sọ não.

    Anh Phúc được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời tại Trung tâm Y tế huyện Lâm Hà nhưng do chấn thương quá nặng nên đã tử vong sau đó.

    Sau khi gây án, đối tượng Nguyễn Hoàng Linh nhanh chóng rời khỏi hiện trường, bỏ trốn.

    Nhận được tin báo, công an huyện Lâm Hà phối hợp với Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đã đón lõng và bắt giữ được Linh khi đối tượng đang trên xe bỏ trốn về quê nhà.

    Cát tặc lợi dụng thời điểm ăn mừng chiến thắng để trộm

    Rạng sáng 16/12, lợi dụng khi mọi người đang say sưa với chiến thắng và giành Cup vô địch của đội tuyển bóng đá Việt Nam thì một nhóm đối tượng đã điều khiển thuyền ra sông Đồng Nai bơm hút cát trái phép...

    Khoảng 1h sáng cùng ngày, Đội Cảnh sát kinh tế Công an TP Biên Hòa đã phát hiện thuyền máy mang biển số LA 04371 cùng nhóm đối tượng đang thực hiện hành vi bơm hút cát trái phép trên sông Đồng Nai đoạn qua phường Bửu Long.

    Phát hiện công an, 2 đối tượng trên thuyền đã nhảy xuống sông bơi vào bờ tẩu thoát. Công an đã kịp thời khống chế đối tượng điều khiển thuyền là Nguyễn Văn Mạnh 42 tuổi quê tỉnh Tây Ninh và một đối tượng khác đi cùng thực hiện hành vi bơm hút cát trái phép.

    Tại hiện trường, công an thu giữ 1 thuyền bơm hút cát trái phép được trang bị hệ thống vòi “bạch tuộc” xung quanh cùng máy bơm hút cát với mã lực cực lớn. Trên thuyền có hàng chục mét khối cát đã được bơm hút từ sông Đồng Nai lên.

    Bước đầu các đối tượng khai nhận do nghĩ mọi người đang tập trung xuống đường diễu hành mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam sau trận chung chết AFF Cup và lực lượng chức năng cũng lơi lỏng nên đã đưa thuyền ra sông Đồng Nai bơm hút trộm cát

    Truy tố vụ vận chuyển ma túy lớn nhất Tây Nguyên

    Ngày 16/12, Viện KSND tỉnh Đắk Lắk cho biết ban hành cáo trạng truy tố đối với bị can Phan Thị Đào (SN 1980, trú huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn) về hành vi Vận chuyển trái phép chất ma túy.

    Theo cáo trạng, khoảng 2h sáng 14/8/2018, tổ trinh sát thuộc Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp lực lượng Trạm CSGT Krông Búk, Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện xe khách chạy tuyến Nghệ An đi TP HCM có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra.

    Tiến hành kiểm tra dưới gầm xe, tổ công tác phát hiện trong 1 chiếc lốc máy nổ cất giấu một lượng lớn ma túy, tổng cộng 22 bánh hêrôin.

    Qua đấu tranh bước đầu, lực lượng chức năng xác định “chủ nhân” của 22 bánh heroin này là Phan Thị Đào.

    Tại cơ quan công an, Đào khai nhận đang thực hiện vụ vận chuyển chất ma túy cho 1 đối tượng từ Lào về TP.HCM, để nhận tiền công 50 triệu đồng mỗi chuyến. Đào đến cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh) rồi vượt biên sang Lào nhận ma túy từ 1 đối tượng lạ mặt để chuyển về Việt Nam.

    Đào áp tải khối ma túy giấu trong máy nổ từ Hà Tĩnh về đến địa bàn xã Pơng Đrang, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ cùng tang vật. Đào khai thêm trước đó đã 2 lần vận chuyển trót lọt ma túy cho đối tượng Hiền, cũng với tiền công 50 triệu đồng mỗi chuyến.

    Theo cơ quan chức năng cho biết đây là vụ vận chuyển trái phép chất ma túy lớn nhất từ trước đến nay được phát hiện trên địa bàn Tây Nguyên.

    Trên đây là những tin tức pháp luật mới nhất ngày 17/12/2018 được trang Đời sống & Pháp luật tổng hợp.

    Cự Giải (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-17122018-9x-bi-dam-chet-khi-di-co-vu-tuyen-viet-nam-vo-dich-aff-cup-a255305.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan