+Aa-
Zalo

Tin tức pháp luật mới nhất ngày 17/3/2019: Vì sao gã bán thịt xâm hại bé gái 9 tuổi ở vườn chuối được tại ngoại?

  • DSPL
ĐS&PL Tin tức pháp luật mới nhất ngày 17/3/2019. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 17/3/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Tin tức pháp luật mới nhất ngày 17/3/2019. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 17/3/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Vì sao gã bán thịt xâm hại bé gái 9 tuổi ở vườn chuối được tại ngoại?

Báo Dân trí dẫn nguồn thông tin từ ông Tống Quang Hiếu - Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Chương Mỹ (Hà Nội) cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Trọng Trình (31 tuổi, trú tại xã Hòa Chính, huyện Chương Mỹ) để làm rõ hành vi xâm hại tình dục bé V.N.Q. (9 tuổi, trú tại xã Hợp Đồng, huyện Chương Mỹ).

Theo tài liệu điều tra, khoảng 11h30 trưa ngày 24/2, trên đường trở về nhà, Nguyễn Trọng Trình nhìn thấy cháu Q. đang đi học về nên nảy sinh ý định xâm hại. Trình dụ dỗ cháu Q. lên xe máy rồi đèo đến một vườn chuối trên địa bàn xã Lam Điền (huyện Chương Mỹ) và thực hiện hành vi đồi bại với nạn nhân. Vào cuộc điều tra, sau 10 giờ rà soát, Công an huyện Chương Mỹ đã xác định được nghi phạm gây án là Nguyễn Trọng Trình. Đối tượng Trình cũng thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình ngay sau đó.

Tuy nhiên đến ngày 6/3, Công an huyện Chương Mỹ lại ra quyết định cho Trình được tại ngoại, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

"Đơn vị đang chờ kết quả giám định tổn thương từ Viện khoa học Hình sự (Bộ Công an) để tiếp tục làm rõ vụ việc" - Dân trí dẫn lời ông Hiếu cho biết thêm.

Nguyễn Trọng Trình trước khi gây án - Ảnh: Cơ quan công an cung cấp cho báo chí

Liên quan đến vụ việc, trao đổi trên tờ Trí thức trẻ, Trung tá Trần Trí Dũng - Trưởng Công an huyện Chương Mỹ cho biết, tại cơ quan Công an, Trình đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Theo Trung tá Dũng, qua kiểm tra xác định cháu V.N.Q. bị tổn thương ở bộ phận bên ngoài vùng kín.

Vị lãnh đạo Công an huyện Chương Mỹ cho biết, mặc dù đã khởi tố bị can, khởi tố vụ án nhưng Nguyễn Trọng Trình vẫn đang được tại ngoại do đối tượng phạm tội chưa phải đặc biệt nghiêm trọng nên không bị bắt tạm giam.

"Theo luật, bây giờ các tội nghiêm trọng cũng không giam được mà phải rất nghiêm trọng...", Trí thức trẻ dẫn lời Trung tá Dũng nói.

Người đàn ông đi mua đồ ăn bị 4 người bịt mặt truy sát kinh hoàng giữa phố

Ngày 16/3, Công an huyện Hóc Môn, TP.HCM cho biết, đang truy bắt 4 đối tượng dùng hung khí truy sát ông H.H.S (39 tuổi, ngụ ấp Tây Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn) khiến nạn nhân bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Theo tin tức điều tra ban đầu, vào sáng ngày 3/3, ông S. điều khiển xe máy ra ngoài mua đồ ăn. Khi đến một con hẻm trên đường Nguyễn Ảnh Thủ thì bị 4 đối tượng lạ mặt bịt khẩu trang đi trên 2 xe máy chặn đường, dùng gậy tấn công tới tấp. 

Camera ghi lại hình ảnh vụ truy sát. Ảnh cắt từ video

Bị tấn công bất ngờ, ông S. vứt xe bỏ chạy thoát thân nhưng vẫn bị nhóm đối tượng này truy đuổi. Khi nhiều người dân chứng kiến, lên tiếng hô hoán thì nhóm đối tượng này mới dừng tay, nên xe tẩu thoát. Sau đó, ông S. được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị gãy xương tay phải, đa chấn thương phần mềm.

Nhận được tin báo, Công an huyện Hóc Môn có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan điều tra, đồng thời trích xuất camera truy xét nhóm đối tượng.

Tiết lộ danh tính kẻ mang súng quân dụng và 12 viên đạn trên quốc lộ 37

Ngày 16/3, phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hải Dương cho biết, đơn vị đang tạm giữ một đối tượng để điều tra về hành vi Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Súng AK là loại vũ khí quân dụng phổ biến, nguy hiểm, có độ sát thương cao (ảnh minh họa).

Đối tượng này là Đỗ Đức Tùng (SN 1988, trú tại khu 3, thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương). Tùng khai nhận bản thân làm nghề lái xe taxi.

Trước đó, vào khoảng 22h ngày 14/3, tổ tuần tra vũ trang thuộc phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Hải Dương làm nhiệm vụ trên QL37 địa phận xã Liên Hồng (huyện Gia Lộc) phát hiện 4 đối tượng đi trên 2 xe mô tô có biểu hiện nghi vấn.

Tổ tuần tra ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra hành chính, nhưng 2 đối tượng đã bỏ chạy. Tổ tuần tra dừng được 1 xe mô tô 34F3 - 2729 nhãn hiệu Dream; đối tượng ngồi sau xe này nhảy xuống bỏ chạy, vứt lại 1 túi xách; đối tượng lái xe là Đỗ Đức Tùng đã bị tổ tuần tra bắt giữ.

Tổ tuần tra đã huy động lực lượng truy bắt đối tượng ngồi sau, nhưng do đêm tối, địa hình phức tạp nên đối tượng đã bỏ trốn. Qua kiểm tra trong túi xách có 1 khẩu súng AK (số súng DI 0295) và 1 hộp tiếp đạn bên trong có chứa 12 viên đạn.

Ngay sau đó, Đỗ Đức Tùng cùng tang vật đã được tổ tuần tra bàn giao cho phòng Cảnh sát Hình sự điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Các đối tượng bỏ trốn cũng đang được cơ quan công an xác minh, truy bắt.

10 nam nữ phê ma túy trong quán karaoke

Ngày 16/3, Công an huyện Krông Pa (Gia Lai) cho biết, đã "đột kích" vào quán karaoke Chung Hiền (xã Ia Rsươm, Krông Pa) đã phát hiện 10 đối tượng nam, nữ dùng ma túy.

Quán nằm sát ngay cạnh Quốc lộ 25, việc ăn chơi tiệc tùng diễn ra công khai.

Tại phòng số 2, 16 người ngồi quây quần như một "bữa tiệc thực thụ" với bịch ni-lông nghi là ma túy.

Tất cả được đưa về trụ sở công an để kiểm tra, 10 trong số 16 đối tượng dương tính với ma túy (6 nam, 4 nữ).

Trong đó, 7 người thuộc xã Chư Rcăm gồm: Đặng Văn Tâm (SN 1992), Nguyễn Ngọc Việt (1995), Ngô Thành Nhân (SN 2003), Phan Thị Thanh Nhàn (SN 1994), Võ Kim Trang (SN 1995), Nguyễn Thị Uyên và Nguyên Thị Miên (cùng SN 2000); 3 người thuộc xã Ia Rsươm là Nguyễn Văn Tùng (SN 1994), Bùi Thanh Sơn và Đỗ Quang Hải (đều SN 1986).

Công an huyện Krông Pa đã lập biên bản xử lý hành chính, tiếp tục điều tra làm rõ.

Trên đây là những tin tức pháp luật mới nhất ngày 17/3/2019 được trang Đời sống & Pháp luật tổng hợp.

Hoàng Yên (T/h)

Link bài gốcLấy link
https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-1732019-vi-sao-ga-ban-thit-xam-hai-be-gai-9-tuoi-o-vuon-chuoi-duoc-tai-ngoai-a266836.html
Zalo

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

Đã tặng:
Tặng quà tác giả
BÌNH LUẬN
Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
Tin liên quan