+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 18/11/2019: Bắt khẩn cấp nhân viên trung tâm hỗ trợ xã hội bị tố dâm ô nhiều bé gái

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức pháp luật mới nhất ngày 18/11/2019. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 18/11/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 18/11/2019. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 18/11/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Bắt khẩn cấp nhân viên trung tâm hỗ trợ xã hội bị tố dâm ô nhiều bé gái

    Trung tâm hỗ trợ xã hội ở TP.HCM. Ảnh: VTC News 

    VTC News đưa tin, chiều tối 17/11, Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Tiến Dũng (nhân viên Phòng Quản lý hồ sơ giáo dục tư vấn Trung tâm hỗ trợ xã hội) để củng cố hồ sơ, điều tra về hành vi dâm ô.

    Chiều cùng ngày, bà Võ Thị Kim Thanh, Giám đốc Trung tâm hỗ trợ xã hội (TP.HCM) ký quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Tiến Dũng (nhân viên Phòng Quản lý hồ sơ giáo dục tư vấn Trung tâm hỗ trợ xã hội sau khi bị tố dâm ô.

    Việc đình chỉ công tác ông Dũng nhằm điều tra làm rõ hành vi ông này bị nhiều bé gái trong trung tâm tố cáo có hành vi dâm ô nhiều lần.

    Ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP.HCM cho biết sở đang xác minh thông tin cán bộ Trung tâm hỗ trợ xã hội TP.HCM bị tố dâm ô. Ông Tấn khẳng định, trường hợp xác minh nếu cán bộ trung tâm có hành vi trên sở sẽ xử lý nghiêm theo quy định.

    Mới đây, một số bé gái đã làm đơn tố cáo gửi đến cơ quan chức năng về việc bị cán bộ Trung tâm hỗ trợ xã hội dâm ô nhiều lần. Một số bé sau khi bị dâm ô bất ổn về tâm lí, sợ hãi.

    Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

    Bắt giữ 5 đối tượng lừa đảo qua Facebook

    Các đối tượng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an nhân dân 

    Theo báo Công an nhân dân, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa vừa điều tra làm rõ và bắt giữ 5 đối tượng gồm: Võ Văn Tuấn Kiệt (SN 1996), Trần Quang (SN 1992), Trương Đức Huy (SN 1999), Huỳnh Văn Lâm (SN 1997), đều ở tỉnh Quảng Nam và Nguyễn Văn Thanh (SN 1999) ở TP. Đà Nẵng về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

    Kết quả điều tra, Võ Văn Tuấn Kiệt đã cùng với các đối tượng trên mua các trang web “Sukien26.com”, “Quatang152.com”, “monquavn25.com” và thư trúng thưởng Messenger với nội dung: "Xin chúc mừng tài khoản facebook của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ tuần lễ tri ân khách hàng năm 2019 trên trang web “Sukien26.com”, kèm mã số trúng thưởng và giải thưởng gồm 1 xe máy Honda SH 150i Việt Nam, 1 phiếu quà tặng tiền mặt trị giá 250 triệu đồng và 1 phiếu đổ xăng miễn phí trị giá 5 triệu đồng.

    Sau đó các đối tượng này mua hàng trăm tài khoản mạng xã hội Facebook với giá 10.000đ/1 tài khoản và đổi tên hiển thị của các tài khoản này thành tên Messenger Việt Nam rồi gửi tin nhắn trúng thưởng soạn sẵn đến các tài khoản có tên trong danh sách bạn bè.

    Nếu có người liên lạc lại, bọn chúng sẽ hướng dẫn họ đăng nhập vào đường link của trang web và làm theo chỉ dẫn để nhận thưởng.

    Với thủ đoạn trên, Võ Văn Tuấn Kiệt và các đối tượng trên đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người trên khắp cả nước với tổng số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng.

    Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

    Đối tượng dùng bình xịt hơi cay cướp tài sản người đi đường sa lưới

    Đối tượng Đào Xuân Ngọc. Ảnh: Người Đưa Tin

    Báo Người Đưa Tin cho hay, ngày 17/11,  Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị đã bắt giữ một đối tượng nguy hiểm sử dụng bình xịt hơi cay để cướp xe máy của người đi đường .

    Qua quá trình điều tra, cơ quan công an bước đầu xác định danh tính đối tượng là Đào Xuân Ngọc (SN 1984, trú tại thôn Cả Am, xã Phúc Hòa, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang).

    Trước đó, vào khoảng 20h, ngày 15/11, Công an huyện Yên Thế nhận được tin báo tại bản Bát Lát, xã Tam Tiến, huyện Yên Thế xảy ra vụ cướp tài sản. Đối tượng là nam giới đã dùng vào mặt một phụ nữ sinh năm 1978, trú tại bản Ven, xã Xuân Lương (cùng huyện) để cướp xe máy Honda Lead màu vàng và một túi xách, bên trong túi có gần 33 triệu đồng cùng một số vật dụng, giấy tờ cá nhân.

    Nhận thông tin, Công an huyện Yên Thế nhanh chóng xác định các khu vực đối tượng có thể đi qua và bố trí nhiều tổ công tác gồm lực lượng cảnh sát hình sự, giao thông chốt chặn.

    Đến khoảng 20h25 cùng ngày, tại quốc lộ 17, đoạn thuộc thôn Trại Cọ (xã Tam Tiến), lực lượng chức năng phát hiện đối tượng nghi vấn khi điều khiển phương tiện giống xe nạn nhân miêu tả nên đã ra hiệu lệnh dừng lại để kiểm tra. Khi nhìn thấy lực lượng chức năng, đối tượng nghi vấn không chấp hành hiệu lệnh mà vội vàng bỏ chạy.

    Ngay sau đó, tổ công tác đã áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, khi Đào Xuân Ngọc chạy đến khu vực cổng chùa Lèo, xã Phồn Xương đã bị bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, Ngọc khai nhận gây ra vụ cướp xe máy và túi xách tại bản Bát Lát cách đó ít phút.

    Được biết, đối tượng Ngọc từng sử dụng ma túy đá, có ba tiền án về tội cướp tài sản, trộm cắp tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Ngọc ra tù năm 2017, nay lại tiếp tục phạm tội.

    Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

    Điều tra vụ thiếu niên 16 tuổi bị đâm tử vong ở Cà Mau

    Đối tượng L. tại cơ quan điều tra. Ảnh: Người Lao Động 

    Thông tin trên báo Người Lao Động, trưa 17/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đang điều tra vụ hỗn chiến xảy ra trên địa bàn thị trấn U Minh, huyện U Minh (Cà Mau) khiến 1 thiếu niên tử vong.

    Trước đó, vào tối 15/11, Lê Hữu Th. (13 tuổi) và Huỳnh Chí T. (15 tuổi; cùng ngụ thị trấn U Minh) đến một sân bóng trên địa bàn thị trấn gặp Đoàn Quốc C. (16 tuổi) để xin lỗi về chuyện mâu thuẫn trước đó. Lúc này, đi cùng C. có Nguyễn Tấn H. (16 tuổi; ngụ tỉnh Kiên Giang).

    Tuy nhiên, trong khi giải hòa, nhóm C. và Th. bất đồng, mâu thuẫn lại tiếp tục xảy ra. Sau đó, T. liên hệ cho anh trai là Huỳnh Tấn L. (16 tuổi) để cầu cứu.

    Ngay lập tức, L. đã có mặt tại sân bóng. Thấy 2 bên đang cự cãi nên Lộc cầm nón bảo hiểm xong vào đánh nhóm người của C.. Đồng thời, L. lấy con dao mang theo trong người đâm liên tiếp vào H. khiến nạn nhân tử vong ngay sau đó.

    Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

    Thủy Tiên(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-18112019-bat-khan-cap-nhan-vien-trung-tam-ho-tro-xa-hoi-bi-to-dam-o-nhieu-be-gai-a301173.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan